Ronaldo tụt 26 bậc trên bảng xếp hạng, bị Messi giáng đòn cay đắng

(PLO)- Cristiano Ronaldo tụt 26 bậc trên bảng xếp hạng, bị Lionel Messi giáng một đòn cay đắng khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được đăng trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 19-10. Khả năng tiếp cận thị trường của siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo đã giảm mạnh sau khi anh chuyển đến Saudi Arabia, trong khi đối thủ của CR7 là Lionel Messi chiếm vị trí đầu bảng.

Theo một nghiên cứu, việc Cristiano Ronaldo chuyển đến giải Saudi Pro League của Saudi Arabia đã khiến khả năng tiếp thị của anh giảm đáng kể. Siêu sao 38 tuổi người Bồ Đào Nha gia nhập Al Nassr sau khởi đầu thảm họa ở Manchester United trong mùa giải 2022 - 2023, cũng như kỳ World Cup thảm hại ở Qatar cùng tuyển Bồ Đào Nha.

ronaldo-messi.png
Cristiano Ronaldo tụt lại so với Lionel Messi quá xa trên bảng xếp hạng nhận diện thương hiệu. ẢNH: MIRROR

Cristiano Ronaldo đã đạt được thành công cá nhân lớn ở Saudi Arabia và tuyển Bồ Đào Nha. Anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong năm dương lịch 2023 đến lúc này với 40 pha lập công. Tuy nhiên, theo SportsPro, khả năng tiếp thị, quảng cáo sản phẩm của Ronaldo đã bị ảnh hưởng đáng kể.

Năm ngoái, Ronaldo được coi là ngôi sao thể thao có giá trị thị trường cao nhất hành tinh, nhưng giờ đây anh lại tụt xuống tận vị trí thứ 27. Đây là điều cực kỳ đáng ngạc nhiên bởi Ronaldo vẫn sở hữu lượng fan theo dõi trên các nền tảng xã hội nhiều nhất thế giới. Trong khi đó, Lionel Messi đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng này sau khi M10 chuyển đến Mỹ chơi bóng ở giải nhà nghề Mỹ MLS cho Inter Miami.

Theo nghiên cứu, Ronaldo, người tụt 26 bậc, có điểm tiếp thị là 78,26. Trong khi đó, Messi đang dẫn đầu với điểm 94,81, đánh bại huyền thoại NBA LeBron James và biểu tượng bóng đá nữ của Mỹ Alex Morgan để giành vị trí đầu bảng. Lần cuối cùng Lionel Messi đứng đầu bảng xếp hạng của SportsPro là vào năm 2020 và Messi hiện là ngôi sao thể thao đầu tiên đạt được thành tích cao như vậy trong hai lần.

Hiện chưa rõ thứ hạng này có khiến Cristiano Ronaldo bận tâm hay không, nhưng huyền thoại người Bồ Đào Nha tin rằng giai Saudi Pro League tốt hơn MLS, nơi Lionel Messi đang chơi thứ bóng đá mê hoặc của mình.

lionel-messi.jpg
Với chức vô địch World Cup, Lionel Messi nhận được sự quan tâm nhiều nhất thế giới lúc này. ẢNH: GETTY

Cristiano Ronaldo nói trong một cuộc họp báo hồi tháng 9: “Chỉ trích là chuyện bình thường, có giải đấu nào không bị chỉ trích? Ở đâu không có vấn đề và tranh cãi? Ở đâu cũng có, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Tôi biết rồi, mọi người đều nghĩ tôi điên. Việc thi đấu ở giải VĐQG Saudi Arabia là chuyện bình thường.

Là một cầu thủ của Al Nassr, tôi biết điều này sẽ xảy ra. Thật vinh dự khi thay đổi nền văn hóa và bóng đá của một đất nước, có những ngôi sao vĩ đại, điều đó khiến tôi tự hào. Tôi là người tiên phong và tôi cảm thấy tự hào về điều đó, mong muốn lớn nhất của tôi là không ngừng phát triển để có thể đứng đầu”.

Cristiano Ronaldo nói thêm: "Tôi tin rằng Saudi Arabia tốt hơn giải Bồ Đào Nha. Đó không chỉ là tranh cãi, không có quá nhiều ồn ào, chất lượng của những cái tên (cầu thủ) tại đây tốt hơn nhiều. Tôi hy vọng nó có thể tốt hơn nữa và tôi biết nó sẽ như vậy”.

cristiano-ronaldo.jpg
Cristiano Ronaldo từ đầu bảng tụt xuống tận vị trí thứ 27. ẢNH: GETTY

Tờ Mirror (Anh) bình luận, trong một đòn cay đắng khác dành cho Cristiano Ronaldo, Lionel Messi sẽ giành Quả bóng vàng thứ 8 vào cuối tháng này, bỏ xa CR7 3 quả bóng vàng thế giới. Messi là cầu thủ được đánh giá cao nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, cầu thủ được đánh giá cao nhất ở World Cup 2022, 28 bàn thắng, 23 đường kiến ​​tạo và một chức vô địch World Cup.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm