Chủ tịch Joan Laporta bị buộc tội trong vụ bê bối nhấn chìm Barcelona

(PLO)- Chủ tịch Barcelona Joan Laporta bị buộc tội hối lộ trong vụ bê bối trả tiền cho trọng tài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Daily Star (Anh) hôm nay 19-10. Chủ tịch Barcelona Joan Laporta bị cáo buộc hối lộ, trong bối cảnh cơ quan chức năng đang tiến hành cuộc điều tra về khoản thanh toán bất hợp pháp hơn 6 triệu bảng Anh cho phó chủ tịch ủy ban trọng tài Tây Ban Nha.

Chủ tịch Barcelona Joan Laporta được cho là đã bị buộc tội hối lộ, tham nhũng trong thể thao, quản lý không công bằng và làm giả các tài liệu. Ông Joan Laporta bị buộc tội trong bối cảnh vụ bê bối hối lộ trọng tài đang diễn ra đã nhấn chìm Barcelona, tờ Daily Star viết.

Joan laporta, barcelona
Ông Joan Laporta có 2 nhiệm kỳ khác nhau làm chủ tịch Barcelona. ẢNH: GETTY

Đầu năm nay, các công tố viên Tây Ban Nha đã tiến hành điều tra CLB Barcelona hối lộ trọng tài để nhận được phán quyết có lợi trên sân cỏ. LĐBĐ châu Âu (UEFA) tuyên bố đang mở cuộc điều tra về Barca sau khi có thông tin cho rằng, đội chủ sân Camp Nou đã chuyển tiền cho các công ty thuộc sở hữu của Jose Maria Enriquez Negreira, cựu phó chủ tịch ủy ban trọng tài Tây Ban Nha, từ năm 2001 đến năm 2018.

UEFA cho biết vào thời điểm đó, các nhà điều tra trong ủy ban đạo đức và kỷ luật UEFA đã được chỉ định để xem xét “khả năng vi phạm khuôn khổ pháp lý của UEFA” của Barcelona liên quan đến vụ việc.

Vào tháng 7, UEFA xác nhận Barcelona vẫn tạm thời được tham dự Champions League 2023 - 2024 nhưng thừa nhận: “Quyết định trong tương lai về việc tham gia/loại trừ (Barcelona) khỏi các giải đấu cấp câu lạc bộ của UEFA được bảo lưu”.

barcelona-joan-laporta.jpeg
Joan Laporta bị buộc tội đưa hối lộ, tham nhũng, làm giả tài liệu. ẢNH: GETTY

Giờ đây, thẩm phán chính trong vụ án được gọi là “Vụ án Negreira” đã buộc tội Joan Laporta tội hối lộ, tham nhũng trong thể thao, quản lý không công bằng và làm tài liệu giả mạo, hãng tin EFE đưa tin. Vụ việc liên quan đến khoản thanh toán 6,31 triệu bảng Anh của Barcelona cho Negreira và con trai ông trong khoảng thời gian 18 năm.

Tháng trước, cảnh sát đã khám xét trụ sở ủy ban kỹ thuật trọng tài của LĐBĐ Tây Ban Nha để điều tra. Một tuyên bố từ LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) cho biết: “Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét, thu thập tài liệu tại trụ sở ủy ban kỹ thuật trọng tài của RFEF trong khuôn khổ cuộc điều tra “Vụ án Negreira”.

Tất cả nhân viên RFEF luôn hợp tác với yêu cầu cung cấp thông tin từ các lực lượng và cơ quan an ninh nhà nước. RFEF sẵn sàng xử lý với mục đích duy nhất là làm rõ các sự việc đang được điều tra, càng sớm càng tốt”.

Joan-Laporta.png
Joan Laporta mạnh mẽ phủ nhận mọi cáo buộc. ẢNH: GETTY

Barcelona đã phủ nhận mọi hành vi sai trái trong vụ việc. Hồi tháng 3, chủ tịch Joan Laporta nói: “Barca chưa bao giờ mua trọng tài cũng như không gây ảnh hưởng lên trọng tài. Đó không bao giờ là ý định và điều đó phải rõ ràng. Sự thật mâu thuẫn với những người đang cố gắng kể một câu chuyện khác”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm