Rooney muốn làm trợ lý không nhận lương cho HLV Pep Guardiola

(PLO)- HLV Guardiola đã nhận được những lời khen ngợi cho nỗ lực và thành tựu đáng kinh ngạc tại Manchester City từ cựu tuyển thủ Anh Rooney, khi ông giúp bóng này trở lại cuộc đua vô địch Premier League, sau lần đoạt cú ăn ba lịch sử mùa trước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu tuyển thủ Anh Wayne Rooney tin rằng vị HLV người Tây Ban Nha là nhà cầm quân giỏi nhất trong giới huấn luyện và không ngại trở thành trợ lý cho ông tại sân Etihad. Cựu tiền đạo Man United mong muốn giống như trường hợp của HLV Arsenal, Mikel Arteta, người đang làm mưa làm gió tại Premier League sau khi từng là trợ lý cho Pep Guardiola.

Chân sút nổi tiếng một thời của Manchester United, Rooney chia sẻ trên podcast Stick to Football: "Chỉ cần một cú điện thoại của HLV Pep Guardiola yêu cầu làm trợ lý, tôi chắc chắn sẽ đi đến Etihad và sẵn sàng không nhận lương chỉ để làm việc với ông ta. Đây là một diễm phúc với tôi.

Ai cũng thấy HLV Arteta đang làm việc rất tốt tại Arsenal và tôi tin chắc rằng nhiều kinh nghiệm ông đã rút ra từ việc học hỏi những gì Pep Guardiola đã làm. Bất cứ HLV nào có cơ hội làm chung với Pep cũng có thể phát triển nghề nghiệp của mình”.

rooney-muon-lam-tro-ly-khong-nhan-luong-cho-hlv-pep-guardiola (1).jpg
Cựu tuyển thủ Anh Rooney muốn làm phó tướng cho HLV Pep Guardiola để học hỏi mà không cần nhận lương. Ảnh: GETTY.

Rooney tiếp tục: "Đối với tôi, HLV giỏi nhất thế giới hiện tại là Pep Guardiola, không nghi ngờ gì nữa. Bạn hãy nhìn vào cách ông ấy thích nghi với đội bóng mới và cách Man City chơi bây giờ không giống như cách họ chơi bốn năm trước. Pep luôn thực hiện những thay đổi tinh tế và chăm chỉ hơn bất kỳ ai. Sau đó, bạn thấy những người làm nghề huấn luyện khác cố gắng làm điều tương tự. Nhưng không phải ai cũng thành công như Pep”.

Wayne Rooney chắc chắn anh đã chứng kiến sự lão luyện và vĩ đại của HLV Pep Guardiola một cách rõ ràng. Cầu thủ người Anh đã từng đối đầu với đội bóng huyền thoại Barcelona dưới thời HLV Guardiola trong trận chung kết Champions League hai lần (2009, 2011) và đều thất bại trong cả hai trận đấu này.

Trong vài năm qua, Rooney cũng đã theo dõi và chứng kiến Pep Guardiola làm nên nhiều chuyện tại Premier League với đội bóng Manchester City, giành được tới năm chức vô địch kể từ khi chuyển sang giải đấu hàng đầu của Anh vào năm 2016. Chính vì thế, sự quan tâm của Wayne Rooney đối với Manchester City không phải là điều lạ lùng.

rooney-muon-lam-tro-ly-khong-nhan-luong-cho-hlv-pep-guardiola (3).jpg
Rooney suýt nữa đã đầu quân cho Man City hồi năm 2010. Ảnh: GETTY.

Trở lại vào năm 2010, huyền thoại người Anh Rooney gần như đã hoàn tất một vụ chuyển nhượng có thể trở thành một trong những vụ gây tranh cãi nhất trong lịch sử khi anh được liên kết với việc đầu quân cho Man City.

Theo Guardian, tiền đạo biểu tượng Rooney đã tìm cách rời Old Trafford giữa bối cảnh mối quan hệ của anh với vị HLV lúc bấy giờ của Quỷ đỏ, Sir Alex Ferguson, bị đổ vỡ. Tuy nhiên, cả hai đã giải quyết mâu thuẫn và Rooney quyết định ở lại với Man United.

Rooney đã kết thúc sự nghiệp tại Old Trafford với thành tích ấn tượng ghi 253 bàn thắng và 145 đường kiến tạo trong 559 trận đấu trên mọi đấu trường. Cựu chân sút tuyển Anh đã giã từ sự nghiệp thi đấu vào năm 2021 và sau đó Rooney đảm nhận vai trò huấn luyện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm