Rowing Việt Nam xuất sắc vượt chỉ tiêu ASIAD 19

(PLO)- Ngày 25-9, các vận động viên (VĐV) môn Đua thuyền Rowing Việt Nam đã tiếp tục mang tin vui về cho đoàn Thể thao Việt Nam khi giành thêm hai huy chương đồng (HCĐ) trong số bốn nội dung chung kết.

Trong ngày thi đấu cuối cùng 25-9 của môn Rowing, các VĐV Việt Nam có mặt ở bốn nội dung chung kết. Đáng chú ý trong cả hành trình đua, đội đua thuyền đến từ Việt Nam luôn trong nhóm tranh chấp huy chương. Ở 50m cuối trước khi về đích, các cô gái Việt Nam nỗ lực bứt tốc, vượt qua Indonesia để giành HCĐ, với thành tích 6 phút 54 giây 84.

Đoạt HCV là đội đua thuyền của nước chủ nhà Trung Quốc với thành tích 6 phút 42 giây 84. Giành HCB là đội Iran với thành tích 6 phút 51 giây 82. Về thứ 4 là các cô gái đến từ Indonesia với thành tích 6 phút 56 giây 50. Đứng thứ 5 là Kazakhstan với thành tích 7 phút 07 giây 50.

Như vậy bốn nữ VĐV: Bùi Thị Thu Hiền, Lường Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo đã tiếp tục mang về tin vui cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu chính thức thứ hai tại Đại hội.

rowing-vie-1.jpg
Các cô gái xinh đẹp của Rowing Việt Nam liên tiếp giành HCĐ ở sân chơi lớn châu Á. Ảnh: HA.

Đáng chú ý đội đua thuyền của Việt Nam có sự kế thừa giữa thế hệ VĐV trẻ (3 VĐV) và thế hệ VĐV kỳ cựu (1 VĐV). Trong đó VĐV trẻ nhất là Bùi Thị Thu Hiền sinh năm 2002 và VĐV lớn tuổi nhất là Phạm Thảo, sinh năm 1989. Đây cũng là lần đầu tiên Thu Hiền và Nguyễn Thị Giang tham gia thi đấu tại Đại hội thể thao lớn nhất châu lục và đã đoạt ngay HCĐ.

Mở hàng cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 24-9 cũng là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thế hệ VĐV và chiếc HCĐ ngày hôm sau cũng thế. Điều đó cho thấy công tác xây dựng lực lượng kế cận của Đua thuyền Việt Nam đang được thực hiện đúng hướng và cho thấy niềm tin vào các giải đấu trong tương lai.

rowing-vie-2.jpg
Nỗ lực của các nữ tuyển thủ Rowing trên đường đua...
rowing-vie.jpg
... đã mang lại thành quả xứng đáng. Ảnh: HA.

Chỉ một giờ sau khi đoạt chiếc HCĐ thứ 3 cho đoàn Thể thao Việt Nam, các cô gái Rowing Việt Nam tiếp tục xuất sắc mang về chiếc HCĐ thứ 4 ở nội dung thuyền 8 nữ, 1 mái chèo với thành tích 6 phút 48 giây 21. Đoạt HCV ở nội dung này là đội đua đến từ Trung Quốc, với thành tích 6 phút 33 giây 61, HCB thuộc về đội Nhật Bản với thành tích 6 phút 44 giây 15.

Trong số 8 VĐV của môn Đua thuyền tranh tài ngày hôm nay đáng chú ý là nhóm VĐV vừa giành HCĐ vào ngày 24-9 gồm Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ đã cùng các đồng đội: Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền, Nguyễn Lâm Kiều Diễm, Phạm Thị Ngọc Anh, Trần Thị Kiệt thi đấu và xuất sắc đoạt thêm 1 chiếc HCĐ cho đoàn Thể thao Việt Nam.

rowing-vie-4.jpg
Rowing Việt Nam vượt chỉ tiêu với 4 HCĐ. Ảnh: HA.

Đua thuyền Việt Nam kết thúc ASIAD 19 đã xuất sắc đoạt 3 HCĐ. Đây là thành tích đáng quý bởi các đối thủ của Việt Nam đều rất mạnh, đến từ nước chủ nhà Trung Quốc và các cường quốc trong châu lục. Như vậy, sau năm ngày tranh tài, các VĐV môn Đua thuyền Rowing Việt Nam đã khép lại một kỳ ASIAD thành công khi vượt chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường (1 HCĐ).

Ngoài bốn nội dung chung kết môn Rowing, đoàn Thể thao Việt Nam còn có 13 nội dung chung kết ở các môn Bắn súng (4), Wushu (1), Đấu kiếm (1), Esports (1), Judo (3), Taekwondo (2) và Thể dục dụng cụ (1). Tính đến thời điểm này, đoàn Thể thao Việt Nam đã có 4 HCĐ: Rowing (3) và Taekwondo (1).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm