Rừng thông nghi bị đốt, chính quyền không biết?

(PLO)- Hàng loạt cây trong rừng thông nghi bị đốt ở Đắk Nông đã chết khô, nhiều cây khác bị đào gốc bứng đi nơi khác...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-6, lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông cho biết đã yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh này chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra vụ rừng thông nghi bị đốt chết hàng loạt ở bon Ta Mung, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song.

Yêu cầu trên được đưa ra sau khi lãnh đạo Sở NN&PTNT Đắk Nông tiếp nhận phản ánh từ PV báo Pháp Luật TP.HCM.

Hình ảnh rừng thông nghi bị đốt
Cả quả đồi bị cạo trọc, hàng loạt cây trong rừng thông nghi bị đốt dẫn đến chết khô. Ảnh: VŨ LONG

Cùng ngày, ông Ngô Đức Trọng, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song, cho biết đã yêu cầu chủ tịch UBND xã Trường Xuân kiểm tra, báo cáo vụ việc trên.

Trước đó, ngày 11-6, PV báo Pháp Luật TP.HCM phát hiện một cánh rừng thông bị “cạo trọc” tại bon Ta Mung, xã Trường Xuân. Ghi nhận của PV cho thấy hàng loạt gốc cây thông có đường kính lớn bị đào bật gốc.

Phần lớn số cây tập kết bên đường, còn lại được người dân gom lại gần đó.

Video: Rừng thông bị châm lửa đốt, chính quyền không biết?
Đắk Nông.jpg
Nhiều cây trong rừng thông nghi bị đốt ở gốc. Ảnh: VŨ LONG

Theo một số người dân địa phương, họ phát hiện toàn bộ khu rừng bị cày xới, rồi châm lửa đốt khiến thông chết hàng loạt.

“Họ tập kết rễ, cành cây ở gốc cây thông để chờ châm lửa đốt. Sức nóng của lửa sẽ làm cho thông chết dần” – một người dân xã Trường Xuân nói.

Đắk Nông.png
Một cây thông có đường kính lớn bị châm lửa đốt; cành, thân cây khô còn chất thành đống chờ đốt tiếp. Ảnh: VŨ LONG

Trên đỉnh đồi, người dân đào một cái hồ rộng để tích nước mùa mưa. Khu vực này cũng có nhiều cây thông bị đốt, dẫn đến chết khô.

Đắk Nông.jpg
Những cây thông trên đỉnh đồi bị đốt chết khô. Ảnh: VŨ LONG

Theo ông Nguyễn Văn Đô, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, khu vực rừng trên thuộc phần đất của một cá nhân nhận trồng rừng với nông trường Trường Xuân (trước đây). Người dân gom cành, rễ dọn chuẩn bị trồng lại cây keo.

Tuy nhiên, khi PV đưa hình ảnh cho thấy rừng thông bị đốt, phá, ông Đô nói sẽ cho kiểm tra lại. “Hôm trước đi kiểm tra, anh em đã yêu cầu dừng rồi” – ông Đô nói.

Đắk Nông.jpg
Thông bị chết hàng loạt do cháy ở phần gốc. Ảnh: VŨ LONG

Sáng 12-6, ông Nguyễn Văn Đô cung cấp cho PV biên bản kiểm tra hiện trường vụ việc. Theo đó, hôm 27-5, cán bộ địa chính xã Trường Xuân kiểm tra hiện trạng khu vực nêu trên.

Thời điểm đó, chính quyền xã phát hiện khu vực này đã khai thác hết cây keo trồng, đốt dọn, cày xới đất, không phát hiện người khai thác, đốt dọn rừng.

Đến ngày 10-6, lãnh đạo UBND xã Trường Xuân mới làm việc với người được giao nhận khoán diện tích rừng nói trên.

Đắk Nông.jpg
Hồ chứa nước trên đỉnh đồi. Ảnh: VŨ LONG

Theo thông tin ghi nhận ban đầu, diện tích đất bị hủy hoại trên trước đây được Xí nghiệp lâm nghiệp Trường Xuân (sau này là Công ty TNHH MTV Trường Xuân) giao cho hộ bà Nguyễn Thị Ngọc nhận khoán. Đến năm 2017, toàn bộ diện tích này được giao UBND xã Trường Xuân quản lý.

Đắk Nông.png
Nhiều cây bị chết cháy. Ảnh: VŨ LONG

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Trường Xuân yêu cầu ông Nguyễn Hàm Thái (người đại diện cho bà Nguyễn Thị Ngọc) liên hệ với UBND xã Trường Xuân để thực hiện các thủ tục nhận giao khoán diện tích đất trên, khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển rừng theo quy định (nếu đủ điều kiện).

UBND xã yêu cầu ông Thái dọn sạch các đống rễ cây hiện nay, đang tấp vào các gốc thông, không được đốt gây chết thông.

Biên bản không thống kê có bao nhiêu cây thông đã bị đốt chết, hoặc bứng gốc đi nơi khác.

PLO sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc này...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm