Sai lầm của Ronaldo

(PLO)- Cựu cầu thủ ở Old Trafford, Nani chia sẻ phản ứng của Cristiano Ronaldo trước những chỉ trích về Manchester United là bình thường và anh cũng muốn đồng hương của mình rời sân Old Trafford vì không còn nhiều thời gian chơi đỉnh cao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ronaldo đã dành cả mùa hè để thúc giục rời Man United, sau đó tỏ ra thất vọng về việc đội bóng này thiếu khả năng cạnh tranh ở cấp độ cao nhất. Sau khi bỏ lỡ nhiều thời gian trong tiền mùa giải, anh đã bắt đầu trận đấu với Brentford vào cuối tuần trước nhưng là một phần của đội bóng đã trải qua cái thua 0-4 đầy tủi nhục ở Premier League.

Sau trận đấu đó, Ronaldo đã chọc tức HLV Erik ten Hag khi anh đi ra khỏi sân với tâm trạng thất vọng, làm dấy lên suy đoán rằng anh vẫn muốn ra đi. Trong khi đó, Ronaldo vẫn chưa đưa ra lời nào về tương lai của mình nhưng đã chỉ ra trong một bài đăng trên Instagram gần đây rằng anh cảm thấy truyền thông đưa tin về câu chuyện chuyển nhượng của mình là không công bằng.

Đồng đội cũ Nani chia sẻ với Five: “Chúng tôi đã không chơi cùng nhau trong một thời gian dài. Anh ấy không còn là một đứa trẻ nữa. Thời gian thay đổi và phản ứng và thái độ cũng có thể thay đổi. Nhưng chúng tôi thấy rằng Ronaldo vẫn vậy. Anh ấy không thích thua, và phản ứng khi cả đội thi đấu không tốt, chỉ là những thời điểm khác nhau.

Nani thừa nhận sai lầm của đồng đội cũ Ronaldo nhưng cho rằng phản ứng như thế là bình thường. Ảnh: CGI.

Nani thừa nhận sai lầm của đồng đội cũ Ronaldo nhưng cho rằng phản ứng như thế là bình thường. Ảnh: CGI.

Ronaldo đã trở lại Manchester United. Cần biết anh ấy đã chơi tốt ở các đội bóng khác nhau. Đôi khi phản ứng đó là sai, nhưng chúng ta đều hiểu động lực thực sự bên trong anh ấy. Ronaldo đang ở trong một CLB mà các HLV đang cố gắng xây dựng một đội hình mạnh, nhưng điều đó không dễ dàng, cần phải có thời gian.

Cristiano Ronaldo không có thời gian để lãng phí. Anh ấy không thể chờ họ xây dựng đội bóng hoặc chờ đợi mùa giải tiếp theo sẽ tốt hơn. Anh muốn ở trên đỉnh cao, ghi bàn và trở thành nhân vật chính. Đó là lý do tại sao các phản ứng là bình thường. Tất cả chúng ta đôi khi có những phản ứng sai lầm".

Trong khi đó, Ronaldo đang chật vật tìm đường rời Manchester United. Mức lương cao của anh kết hợp với những thay đổi chiến thuật mà anh phải áp dụng cho một đội có nghĩa là các phương pháp tiếp cận của người đại diện Jorge Mendes đã bị đội này đến đội khác xem thường. Nó gây ra nhiều nghi ngờ về tương lai vốn đã không rõ ràng của anh.

Ronaldo vẫn chưa quyết định rõ ràng việc đi hay ở lại Old Trafford. Ảnh: CGI.

Ronaldo vẫn chưa quyết định rõ ràng việc đi hay ở lại Old Trafford. Ảnh: CGI.

HLV Erik ten Hag ban đầu giữ Ronaldo ở lại gánh vác hàng công. Nhưng nhà cầm quân Hà Lan được cho là thay đổi quan điểm sau hai thất bại liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Theo truyền thông Anh, Ronaldo đang hờn dỗi tại đại bản doanh Carrington và hầu như không nói chuyện với các đồng đội. Thậm chí, ngôi sao Bồ Đào Nha nhiều ngày ngồi một mình khi dùng bữa trưa tại căng tin.

Man United đang vật lộn tìm tiền đạo trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè. Họ được cho là nhắm Alvaro Morata, Jamie Vardy, Matheus Cunha hoặc Cody Gakpo, nhưng chưa đạt bước tiến đáng kể nào. Hy vọng chiêu mộ Frenkie de Jong của HLV Ten Hag thì ngày càng mong manh sau khi Barca kích hoạt các đòn bẩy kinh tế để giải quyết bài toán tài chính.

Trong cuộc trò chuyện dài 52 phút với Ferdinand, Nani cho rằng Man United thiếu động lực chiến thắng. Anh nói thêm: "Man United vẫn có nhiều tài năng trong đội nhưng họ không dốc sức. Khi tôi ở đó, nếu cần vắt kiệt mồ hôi trên sân để giành chiến thắng, chúng tôi sẽ làm thế. Man United bây giờ có rất nhiều người giàu kỹ năng. Họ có thể sút chân trái, chân phải nhưng không ai dứt điểm trúng đích ở trận thua Brentford".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm