Sân bay Tân Sơn Nhất có đường dây nóng nhưng 'chưa ghi nhận phản ánh'

(PLO)- Đại diện Sở GTVT TP.HCM cho biết có hai đường dây nóng để phản ánh tình trạng 'bát nháo' tại sân bay Tân Sơn Nhất nhưng hiện chưa ghi nhận phản ánh nào.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-8, tại họp báo thông tin về tình hình dịch COVID-19 và các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng quản lý vận tải đường bộ, Sở GTVT TP, đã thông tin về các giải pháp chấn chỉnh tình trạng “bát nháo” tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng quản lý vận tải đường bộ, Sở GTVT TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng quản lý vận tải đường bộ, Sở GTVT TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Theo đó, ông Hải cho biết việc xử lý, điều hành trong sân bay là của Cảng vụ hàng không miền Nam và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Sở GTVT phối hợp với các cơ quan để tổ chức giao thông, xử lý vi phạm khi có yêu cầu của hai đơn vị này.

Vừa qua, với tình hình phức tạp tại khu vực sân bay, Sở GTVT TP đã tổ chức nhiều cuộc họp với các đơn vị có liên quan để rà soát, chấn chỉnh và có nhiều giải pháp như tăng cường xe taxi, xe công nghệ phục vụ hành khách; bố trí các bãi đệm lót; tổ chức phân luồng lại; tăng cường các đội tuần tra…

Liên quan đến việc hành khách bị ép giá tại sân bay, ông Hải cho biết Sở GTVT đã công bố đường dây nóng của Sở GTVT là 028.38300701 hoặc Đội thanh tra giao thông số 8 là 028.39718709 để người dân phản ánh.

Ngoài ra, hành khách có thể phản ánh qua cổng thông tin 1022 bằng cách gọi điện thoại đến tổng đài, cài đặt app, gửi thư điện tử hoặc phản ánh lên fanpage.

Tuy nhiên, ông Hải cho biết kể từ ngày công bố đường dây nóng đến nay, Sở GTVT TP chưa ghi nhận thông tin phản ánh của hành khách. Đây cũng là khó khăn của lực lượng chức năng.

Ông cũng thông tin trong sáu tháng đầu năm 2022, các đoàn liên ngành đã lập biên bản xử phạt 306 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 634 triệu đồng. Trong đó, từ ngày 4-8 đến nay, đã phát hiện và lập biên bản 137 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt là 301 triệu đồng.

Liên quan đến hoạt động của xe buýt tại sân bay Tân Sơn Nhất, vị đại diện Sở GTVT TP cho biết hành khách đi xe buýt không nhiều. Trước đây, có hai tuyến xe buýt gồm 109 và 152 nhưng tuyến 109 đã tạm ngưng do dịch bệnh; sắp tới sẽ hoạt động trở lại. Riêng tuyến 152 hiện đã tăng thêm số tuyến vào ban đêm.

Sở GTVT sẽ tăng cường tuyên truyền, đưa các tuyến xe buýt vào vị trí thuận tiện nhất để hành khách ra cổng là có thể nhìn thấy ngay. Tuy nhiên, theo quy định khi đi xe buýt, hành khách có thể mang theo hành lý không quá 10kg và kích thước không quá 30x40x60cm. Do đó, nếu hành khách có hành lý cồng kềnh thì có thể chọn phương tiện khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm