Sáng nay diễn ra tọa đàm 'Giải pháp bảo vệ thương hiệu nông sản Đà Lạt'

(PLO)- Tọa đàm là diễn đàn để các chuyên gia, doanh nghiệp, cơ quan quản lý địa phương cùng trao đổi, bàn bạc, đề xuất các giải pháp trong việc bảo vệ thương hiệu nông sản Đà Lạt, bảo vệ người nông dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, những hành vi xâm hại đến thương hiệu nông sản Đà Lạt đã được bóc trần trong loạt bài điều tra: “Hô biến khoai tây Trung Quốc thành nông sản Đà Lạt” do báo Pháp Luật TP.HCM thực hiện. Hành vi trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến thương hiệu nông sản Đà Lạt cần phải có những giải pháp quản lý, chế tài xử lý nghiêm.

Với mong muốn tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, chuyên gia, doanh nghiệp và người nông dân cùng góp ý và thúc đẩy các giải pháp hữu hiệu, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tọa đàm “Giải pháp bảo vệ thương hiệu nông sản Đà Lạt”. Hội thảo diễn ra sáng nay (26-9), tại khách sạn Merperle, số 1 Hùng Vương, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Nhiều loại nông sản Đà Lạt bị hàng ngoại nhập giá rẻ “đội lốt” là thực trạng đã diễn ra nhiều năm qua. Điều này gây thiệt hại rất lớn đến bà con nông dân sản xuất, các doanh nghiệp làm ăn chân chính, ảnh hưởng đến thương hiệu nông sản Đà Lạt và làm mất niềm tin của người tiêu dùng.

Bảo vệ thương hiệu nông sản Đà Lạt

Nông sản của vùng đất Đà Lạt và các vùng phụ cận đã trở thành đặc trưng xứ sở mỗi khi chúng ta nhắc tới Đà Lạt, đúng với danh xưng thương hiệu: “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” - đã được UBND tỉnh Lâm Đồng công bố ngày 23-12-2017. Không chỉ phát triển ở trong nước, hiện nay thương hiệu nông sản Đà Lạt đang thực hiện các thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại các quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore.

Tọa đàm sẽ đưa ra nhiều giải pháp để bảo vệ thương hiệu nông sản Đà Lạt. Ảnh: QH
Tọa đàm sẽ đưa ra nhiều giải pháp để bảo vệ thương hiệu nông sản Đà Lạt. Ảnh: QH

Tuy nhiên, đi ngược với những nỗ lực không ngừng của các bộ, ngành, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội… trong việc xây dựng, phát triển thương hiệu cho nông sản Đà Lạt nói riêng (nông sản Việt nói chung) thì tình trạng xâm phạm các thương hiệu nông sản nước ta vẫn còn diễn ra không ít, với những hoạt động ngày càng tinh vi, phức tạp hơn.

Những hành vi xâm hại đến thương hiệu nông sản Đà Lạt không chỉ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, lừa dối người tiêu dùng, gây thiệt hại nặng nề cho bà con nông dân sản xuất, các doanh nghiệp làm ăn chân chính mà còn xâm phạm nghiêm trọng đến thương hiệu nông sản Việt nói chung. Đồng thời, những vi phạm trên làm mất uy tín của thương hiệu nông sản khiến người tiêu dùng hiểu lầm, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tính cạnh tranh của các thương hiệu nông sản Đà Lạt nói riêng và nông sản Việt Nam nói chung.

Tọa đàm “Giải pháp bảo vệ thương hiệu nông sản Đà Lạt” sẽ là diễn đàn để người sản xuất và kinh doanh nông sản chia sẻ câu chuyện thực tế trước tình trạng gian lận, xâm phạm đến uy tín của thương hiệu nông sản Đà Lạt. Đây cũng là diễn đàn để các chuyên gia về phát triển thương hiệu, chuyên gia pháp lý và đại diện các cơ quan quản lý địa phương cùng trao đổi, bàn bạc, đề xuất các giải pháp trong việc bảo vệ thương hiệu nông sản Đà Lạt nói riêng, nông sản Việt nói chung. Từ đó góp phần bảo vệ người nông dân, doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng.

Đưa ra giải pháp thực tế

Tọa đàm “Giải pháp bảo vệ thương hiệu nông sản Đà Lạt” sẽ đưa ra những giải pháp thiết thực áp dụng triển khai vào thực tế. Theo đó, đại diện cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Lâm Đồng, đại diện các cơ quan, bộ, ngành Trung ương liên quan trong việc đưa ra những gợi ý để thực hiện các giải pháp và khuyến nghị về chính sách để phát triển thương hiệu nông sản Đà Lạt nói riêng và nông sản Việt nói chung, một cách bền vững và hiệu quả.

Các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà sản xuất sẽ nêu lên thực trạng việc xâm phạm thương hiệu và bảo vệ thương hiệu nông sản Đà Lạt hiện nay. Đồng thời kiến nghị các giải pháp để hoàn thiện quy định cũng như phát triển thương hiệu nông sản Đà Lạt trong thời gian tới.

Nhiều chuyên gia sẽ đưa ra các giải pháp để bảo vệ nông sản Đà Lạt như tăng cường thực hiện truy xuất nguốn gốc nông sản, ứng dụng mã QR đối với nông sản. Quản lý, cấp phát giấy xác nhận thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” theo hướng chặt chẽ hơn. Tăng cường liên kết tiêu thụ nông sản có thương hiệu nói chung, khoai tây Đà Lạt nói riêng thông qua hợp đồng giữa các nhà (nhà nông, hợp tác xã, ngân hàng, doanh nghiệp phân phối…).

Chuyên gia cũng sẽ đề xuất các hướng hoàn thiện thể chế để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, xây dựng thị trường cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm sự phát triển bền vững cho các thương hiệu nông sản Đà Lạt nói riêng, nông sản Việt nói chung.

Tọa đàm: “Giải pháp bảo vệ thương hiệu nông sản Đà Lạt”

Tọa đàm có sự tham gia của lãnh đạo, đại diện Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường (Bộ NN&PTNT ), Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương). Về phía địa phương có sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Lâm Đồng, UBND TP Đà Lạt, UBND huyện Đức Trọng.

Các chuyên gia về kinh tế, pháp lý có sự tham gia của: TS Đinh Quảng Anh, khoa Nông lâm Trường ĐH Đà Lạt; luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Tri Ân; luật sư Trần Thị Hải Anh, Giám đốc Công ty Luật An Bình Phương.

Tọa đàm còn có sự đồng hành của các cơ quan báo chí ở Trung ương, TP.HCM và Lâm Đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm