Sao cầu lông Trung Quốc tố bị ép “bán độ”

(PLO)- Cựu vô địch cầu lông Trung Quốc, Ye Zhaoying bị buộc phải thua trận bán kết, nhằm trao cơ hội giành HCV cho người đồng hương tại Olympic Sydney 2000.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ba VĐV tại Olympic Sydney 2000 gồm Camilla, Gong Zhichao và Ye Zhaoying. Ảnh: AFP

Ba VĐV tại Olympic Sydney 2000 gồm Camilla, Gong Zhichao và Ye Zhaoying. Ảnh: AFP

Sau 22 năm, cựu VĐV số 1 thế giới từng giành HCĐ tại Sydney – Ye Zhaoying vừa tiết lộ trên truyền hình Đan Mạch TV2 việc cô đã bị lãnh đội ép thua để Gong Zhichao không “quá mệt mỏi” khi bước vào trận chung kết với nhà vô địch Đan Mạch - Camilla Martin.

Ye phát biểu trên TV2: “Họ yêu cầu tôi làm điều này và còn nhấn mạnh đừng để giống như mình cố tình thua cuộc. Bên cạnh đó, họ cũng muốn tôi không làm Gong Zhichao quá mệt mỏi. Họ muốn tôi thua trong hai set chứ không phải ba set, vì như thế sẽ làm cô ấy mệt hơn.

Bạn có thể tìm và xem lại trận đấu. Tôi cố tình đưa cầu ra ngoài vạch, hay những kiểu như vậy, đảm bảo cầu không đi qua lưới. Tôi không có lựa chọn nào khác”.

Tuy nhiên, Ye đã từ chối nêu tên cụ thể các HLV hoặc cá nhân lãnh đội mà cô cho rằng đã buộc cô thua trận.

“Chúng tôi cảm thấy rất bất lực, bởi vì chúng tôi đơn độc khi chống lại cả một hệ thống. Thế vận hội gần như là cơ hội chỉ có một lần trong đời một VĐV, vì vậy nó thực sự đáng buồn. Nhưng với tư cách cá nhân, tôi không thể tranh cãi” - Ye cho biết thêm.

Ở trận chung kết, Gong Zhichao tiếp tục đánh bại Martin và giành chiếc HCV.

Tiết lộ động trời đã buộc chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) - Thomas Lund lên tiếng: “Không thể bình luận về các chi tiết cụ thể liên quan đến vụ việc lịch sử này. Nhưng những lời có tính chất buộc tội này là điều chúng tôi rất cần xem xét.

Thao túng trận đấu dưới bất kỳ hình thức nào đều không được chấp nhận với môn cầu lông. Chúng tôi cam kết bảo vệ tính toàn vẹn của môn thể thao này bằng cách áp dụng các biện pháp rất mạnh mẽ để giám sát, điều tra các hành vi thao túng trận đấu”.

Ye Zhaoying và chồng, cựu ngôi sao bóng đá Hao Haidong. Ảnh: CMQ

Ye Zhaoying và chồng, cựu ngôi sao bóng đá Hao Haidong. Ảnh: CMQ

Ông Lund cho biết, liên đoàn cần tiếp tục cảnh giác, giữ cho môn cầu lông luôn trong sạch, đồng thời khuyến khích các cá nhân tiến lên thông qua hệ thống “whisteblower” của BWF.

Cuộc phỏng vấn với cựu tuyển thủ Trung Quốc được thực hiện tại Malaga - Tây Ban Nha, nơi Ye và chồng, cựu ngôi sao bóng đá Trung Quốc Hao Haidong đang sinh sống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm