Số 1 thế giới thất vọng vì sự vắng mặt của Djokovic

(PLO)- Daniil Medvedev kém vui khi hành trình bảo vệ chức vô địch Mỹ mở rộng không có sự góp mặt của cựu số 1 thế giới - Novak Djokovic.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tay vợt số 1 thế giới Medvedev. Ảnh: REUTERS

Tay vợt số 1 thế giới Medvedev. Ảnh: REUTERS

Tại trận chung kết Mỹ mở rộng đúng một năm trước, Medvedev chính là người đã ngăn cản kỷ lục đoạt 4 Grand Slam trong cùng một năm của Djokovic, để đem về danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, sẽ không có trận tái đấu nào xảy ra do tay vợt từng 21 lần vô địch Grand Slam – Djokovic không thể đến Mỹ vì từ chối tiêm phòng COVID-19. Hiện tại, Mỹ vẫn yêu cầu du khách xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng, mới có thể bước lên chuyến bay nhập cảnh vào đất nước này.

Đương kim số 1 thế giới - Medvedev so sánh về số danh hiệu Grand Slam mà Nadal và Djokovic giành được: “Sự kình địch với Rafa (Nadal) thực sự khiến tôi cảm thấy nóng lên. 22 và 21 (Grand Slam), đúng là trò đùa của những con số.

Tôi ước anh ấy (Djokovic) sẽ thi đấu tại đây. Thật tiếc khi anh ấy (Djokovic) không có mặt. Đó sẽ là một câu chuyện tuyệt vời đối với quần vợt… nhưng đó là quy định của chính phủ Mỹ. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được”.

Trước thềm Mỹ mở rộng, Medvedev có một hành trình không thật suôn sẻ. Anh giành chiến thắng tại Los Cabos, trước khi bị loại sớm tại Masters Montreal. Sau đó, anh tiếp tục lọt đến bán kết Masters Cincinnati, giải đấu mà Medvedev vốn luôn rất có duyên.

Djokovic giành á quân trong khi Medvedev đang là ĐKVĐ Mỹ mở rộng. Ảnh: GETTY

Djokovic giành á quân trong khi Medvedev đang là ĐKVĐ Mỹ mở rộng. Ảnh: GETTY

“Thử thách lớn nhất luôn là chơi quần vợt. Tôi nói ra điều này, bởi chúng tôi mong muốn vô địch mọi giải đấu. Ý tôi là mùa này, tôi chỉ giành được một chiến thắng nhưng tôi đã thi đấu đến 12, 13, 14 giải. Tôi muốn giành chiến thắng ở tất cả các giải đấu nhưng đó luôn là thử thách không ngừng nghỉ”.

Đứng trên đỉnh thế giới nên khát khao đoạt Grand Slam thứ 2 của Medvedev vẫn mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tại trận chung kết Úc mở rộng hồi đầu năm, Medvedev ngậm ngùi gác vợt trước Nadal sau năm set đấu nghẹt thở.

Tay vợt người Nga năng động cho biết, anh muốn thử “một cái gì đó lớn” ở New York: “Tôi đang làm việc tốt với đội nhóm của mình. Tôi tự tin vào bản thân ở giải lần này”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm