Sao Thái Lan muốn thay đổi lịch sử đau lòng trước Malaysia

Website LĐBĐ châu Á (AFC) vừa có bài viết với tựa đề, “Thái Lan tự tin trước trận đấu với Malaysia”.

Bài viết cho biết sau trận hòa không bàn thắng với Việt Nam, đội tuyển Thái Lan trở lại bằng hai chiến thắng liền trước Indonesia và UAE. Trận đấu tiếp theo của đội đang dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 là cuộc đối đầu với Malaysia trên sân khách.

Tiền vệ Sarach Yooyen (phải) tự tin đối đầu với Malaysia.

Ba điểm trước Malaysia vào thứ năm (14-11) sẽ đặt người Thái vào vị trí thuận lợi sau khi kết thúc nửa chẳng đường của bảng G. Tuy nhiên, HLV trưởng Akira Nishino của Thái Lan phải làm điều đó (thắng Malaysia) mà không có sự phục vụ của ngôi sao đang thi đấu tại giải cao nhất Nhật Bản - J-League, Theerathon Bunmathan.

Bunmathan, cầu thủ bị treo giò trong trận gặp Malaysia sắp tới vì nhận đủ hai thẻ vàng cho biết “Thật đáng tiếc khi tôi không thể giúp đội nhà trong trận đấu này. Nhưng tôi tin rằng các cầu thủ khác đủ sức hoàn thành công việc của mình”.

Trong khi đó, tiền vệ Sarach Yooyen cũng tự tin rằng Thái Lan đã sẵn sàng vượt qua thử thách mang tên Malaysia và cả Việt Nam. “Tôi mong đợi Thái Lan giành đủ 6 điểm từ hai trận đấu này. Trước tiên chúng tôi phải có kết quả tốt trước Malaysia” - Sarach nói.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, bóng đá Thái Lan các cấp độ đội tuyển không có thành tích đối đầu tốt trước Malaysia. Đội tuyển Malaysia từng loại tuyển Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2018. Đội U-19 Thái Lan cũng vừa thua U-19 Malaysia 0-1 bị loại đau đớn khỏi VCK U-19 châu Á.

Supachok muốn thay đổi lịch sử đau lòng thời gian gần đây của bóng đá Thái Lan trước Malaysia.

Tiền vệ  từng là đồng đội với Xuân Trường trong màu áo CLB Buriram United, hiện khoác áo tuyển Thái Lan, Supachok Sarachat quyết tâm thay đổi điều đó.

“Tôi chưa bao giờ có dịp đối đầu với Malaysia và tôi không mong đợi Thái Lan sẽ có một trận đấu dễ dàng vào thứ năm. Tuy nhiên, chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu. Chúng tôi không bao giờ đánh giá thấp đội chủ nhà. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể thay đổi thành tích trong quá khứ bắt đầu từ thời điểm này”.

Trong hai trận đấu trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 sắp tới, Thái Lan thi đấu cả hai trận trên sân khách lần lượt gặp Malaysia trên sân Bukit Jalil (14-11) và Việt Nam trên sân Mỹ Đình (19-11).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm