Sao trẻ MU được gỡ tội ‘tày đình’

(PLO)- Cáo buộc cưỡng hiếp của tiền đạo của Manchester United - Mason Greenwood đã được công tố viên hủy bỏ, cảnh sát Anh cho biết hôm 2-2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Greenwood được MU đưa vào danh sách đội U-21 sau khi tội danh hiếp dâm được gỡ bỏ. Ảnh: DAILYMAIL

Greenwood được MU đưa vào danh sách đội U-21 sau khi tội danh hiếp dâm được gỡ bỏ. Ảnh: DAILYMAIL

Cơ quan Tố tụng Vương quốc Anh (CPS) cho biết, sự phối hợp của các lời khai quan trọng cùng những tài liệu mới được đưa ra ánh sáng là những yếu tố khiến họ quyết định hủy bỏ vụ án.

Trong một tuyên bố ngắn, cầu thủ 21 tuổi Greenwood cho biết: “Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì sự việc đã kết thúc. Tôi muốn cảm ơn gia đình, những người thân yêu và bạn bè vì sự hỗ trợ của họ. Sẽ không có bình luận gì thêm vào lúc này”.

Cảnh sát Manchester cho biết “thật công bằng” khi họ thông báo rằng Greenwood - người đã bị bắt vào tháng 1 năm ngoái, sẽ không còn phải đối mặt với các thủ tục tố tụng hình sự.

“Trong trường hợp này, sự phối hợp của các lời khai quan trọng và tài liệu mới được đưa ra ánh sáng có nghĩa là không đủ khả năng cấu thành tội trạng. Trong những trường hợp này, chúng tôi có nhiệm vụ phải ngăn chặn vụ án”, CPS đưa ra tuyên bố.

Trong một tuyên bố, CLB Manchester United ghi nhận quyết định của CPS: “Tất cả mọi cáo buộc chống lại Mason Greenwood đã bị hủy bỏ. CLB sẽ tiến hành quy trình của riêng mình trước khi xác định các bước tiếp theo. Chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào nữa cho đến khi quá trình đó hoàn tất”.

Greenwood trong màu áo CLB MU. Ảnh: REUTERS

Greenwood trong màu áo CLB MU. Ảnh: REUTERS

Greenwood đã 129 lần khoác áo Manchester United, ghi 35 bàn thắng. Lần gần nhất anh thi đấu trong màu áo Quỷ đỏ là trận đấu gặp West Ham vào tháng 1-2022.

Là sản phẩm từ học viện của United, Mason Greenwood được coi là một trong những triển vọng sáng giá nhất của bóng đá Anh. Anh có trận ra mắt đầu tiên cho Quỷ đỏ trong chiến thắng trước Paris Saint-Germain ở Champions League vào tháng 3-2019. Greenwood đã ký bản hợp đồng mới với MU vào tháng 2-2021, có thời hạn ít nhất đến năm 2025.

Theo AFP, tiền đạo người Anh đã có trận ra mắt đội tuyển Anh gặp Iceland vào tháng 9-2020, nhưng anh cùng với tiền vệ Phil Foden (Manchester City) bị đuổi về sau khi vi phạm các nguyên tắc phòng ngừa COVID-19.

Ngay sau đó, Nike đã đình chỉ và chấm dứt hợp đồng tài trợ với cầu thủ này, trong khi Electronic Arts cũng xác nhận việc loại hình ảnh của Greenwood khỏi FIFA 22 sau khi anh bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm