Cụ thể, thực hiện đánh số, gắn biển số nhà theo quy định của Bộ Xây dựng đối với các khu vực chưa có số nhà; điểm dân cư mới có tên đường hoặc đã cấp số nhà theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức. Các khu vực số nhà không ổn định, chồng chéo sẽ được điều chỉnh, sắp xếp lại.
. PV: Công tác chỉnh sửa, cấp đổi số nhà trên địa bàn TP thời gian qua được thực hiện ra sao, thưa ông?
+ Ông Đỗ Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM: Hiện các quận 1, 3, 5, 10 và 11 đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch cấp và chỉnh sửa số nhà theo chỉ đạo trước đây của UBND TP. Một số địa phương hoàn thành trên 90% như các quận, huyện 2, 4, 9, 12, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Tân, Nhà Bè. Các quận 6, 7, Bình Thạnh mới chỉ đạt 75%.
Nhìn chung số nhà tại các quận trung tâm (khu vực nội thành cũ) đã được sắp xếp trật tự, có khoa học nên cần hạn chế tối đa việc gây xáo trộn. Còn khu vực vùng ven và ngoại thành do xuất hiện nhiều khu dân cư mới nên số nhà còn rối, cần phải sớm điều chỉnh.
. Liệu quy chế mới về đánh số và gắn biển số nhà (dự thảo do Sở Xây dựng soạn thảo, đã được trình TP nhiều lần - PV) có giải quyết được các vấn đề còn tồn tại không, thưa ông?
+ Sau khi được TP thông qua, chúng tôi sẽ triển khai thực hiện thống nhất, đồng loạt cho toàn bộ 24 quận, huyện để số nhà trên địa bàn TP trật tự và khoa học hơn. Ngay bây giờ tôi cũng không dám khẳng định quyết định mới sẽ giải quyết triệt để những vướng mắc lâu nay vì còn phải chờ thực tế. Nếu quá trình thực hiện phát sinh những vướng mắc, Sở sẽ tổng hợp, báo cáo TP để tiếp tục có chỉ đạo thêm.

Hai nhà sát nhau có cùng một số nhà nhưng mang tên hai con đường. (Ảnh chụp tại đường Nguyễn Huy Điển, phường 7, quận Gò Vấp)
Cần nói thêm, theo dự thảo thì việc đánh số và gắn biển số nhà không có thay đổi đáng kể so với Quyết định 05/2006 của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, dự thảo lần này có các điều khoản chi tiết về quy định gắn biển số nhà, quy cách các loại biển số nhà. TP sẽ đưa ra một quy cách thống nhất áp dụng cho toàn địa bàn chứ không cung cấp nhiều mẫu như quyết định của Bộ Xây dựng. Việc này nhằm hạn chế tình trạng mỗi nhà làm biển số một kiểu như hiện nay.
. Điều người dân quan ngại nhất là khi đổi số nhà, họ phải thay đổi, chỉnh sửa nhiều giấy tờ liên quan như CMND, hộ khẩu...
+ Có thể khẳng định là sau khi điều chỉnh số nhà, người dân trong khu vực không cần chỉnh sửa các giấy tờ liên quan. Chúng tôi đang nghiên cứu để có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.
. Khi nào TP bắt đầu chỉnh sửa số nhà, thưa ông?
+ TP đang yêu cầu Sở báo cáo tình hình, hiện trạng số nhà từ lúc có Quyết định 1958/1998 tới nay, rút kinh nghiệm ở bốn quận, huyện đã làm thí điểm (quận 12, Bình Tân, Gò Vấp và huyện Bình Chánh). Dự kiến giữa tháng 12, Sở sẽ trình lại dự thảo để TP xem xét, nếu không còn chỉnh sửa gì thì có thể vào đầu năm 2012 TP sẽ thông qua.
Cũng xin nhắc lại hoàn toàn không có chuyện TP sẽ chỉnh sửa toàn bộ số nhà trên địa bàn. Điều này chỉ áp dụng đối với những khu đô thị mới, khu vực vùng ven còn rối về số nhà. Chỉ một số khu vực trong nội thành số nhà chưa được trật tự mới phải điều chỉnh.
. Xin cảm ơn ông.
| Nhiều tuyến đường còn loạn số nhà Theo ghi nhận, quận Gò Vấp là nơi nhiều người ngán nhất khi phải tìm số nhà. Đơn cử, Văn phòng Tổng cục Kỹ thuật phía Nam nằm ở 18 Phan Văn Trị, phường 7. Dù địa chỉ đơn giản như vậy nhưng anh Lê Thanh Hải (ngụ quận 8) phải vật lộn cả buổi mới tìm ra. Theo anh Hải, tại ngã tư Phan Văn Trị - Nguyễn Thái Sơn, số nhà đang từ 390 đột ngột giảm xuống còn 12. Nguyên dãy nhà tiếp đó có số chẵn, lẻ lẫn lộn. Ngay hai nhà sát nhau nhưng số nhà nhảy từ 12 sang 512, cạnh nhà 412 là nhà mang số 522… Tình trạng trên cũng diễn ra khá phổ biến ở nhiều con đường khác như Nguyễn Huy Điển, Phạm Văn Chiêu, Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp), Tô Ký, Nguyễn Ảnh Thủ, Hà Huy Giáp (quận 12), Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), Tạ Quang Bửu (quận 8)… VIỆT HOA - MINH HIẾU |
VIỆT HOA thực hiện