Sắp thông xe một phần song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(PLO)- Dự kiến cuối tháng 7, một phần đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ Nguyễn Thị Định - Đỗ Xuân Hợp) sẽ được thông xe.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận của PV, sau nhiều năm, dự án đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tạm ngưng thi công, nay đang tăng tốc và chuẩn bị về đích.

Thông tin này được Công ty TNHH Xây dựng Giao thông T&T thông tin với PV. Theo đó, dự án đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang gần về đích sau gần 4 năm tạm ngưng thi công.

Dự án đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành Dầu Giây. Ảnh: Nguyễn Tiến

Dự án đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành Dầu Giây. Ảnh: Nguyễn Tiến

Dự án đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có tổng mức đầu tư 870 tỉ đồng, với chiều dài khoảng 3 km. Dự án này kết nối với nhiều khu dân cư trên đường song hành, góp phần giảm tải cho đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây kết nối với nút giao An Phú.

Công nhân đang tích cực thi công, gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Ảnh: Nguyễn Tiến

Công nhân đang tích cực thi công, gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Ảnh: Nguyễn Tiến

Đại diện Công ty TNHH Xây dựng Giao thông T&T cho biết hiện nay, nhà thầu đang tập trung nhân lực, vật lực để đưa dự án thông xe vào cuối tháng 7 này. Hiện còn khoảng 200 m, đoạn từ Nguyễn Thị Định - Mai Chí Thọ chưa hoàn thành. Tuy nhiên, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục làm việc, sớm có mặt bằng sạch để triển khai thi công trong thời gian tới.

Một đoạn đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã được thảm nhựa. Ảnh: ĐT

Một đoạn đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã được thảm nhựa. Ảnh: ĐT

Dự án đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây do Công ty CP Bất động sản Tiến Phước và Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc làm chủ đầu tư, triển khai theo hình thức BT với tổng mức đầu tư 869 tỉ đồng có tổng chiều dài khoảng 3 km. Ảnh: ĐT

Dự án đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây do Công ty CP Bất động sản Tiến Phước và Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc làm chủ đầu tư, triển khai theo hình thức BT với tổng mức đầu tư 869 tỉ đồng có tổng chiều dài khoảng 3 km. Ảnh: ĐT

Dự án chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có điểm đầu là đường Mai Chí Thọ và điểm cuối là đường Đỗ Xuân Hợp và đoạn 2 có điểm đầu là đường D11 và điểm cuối là vành đai 2. Trên dự án này có ba cây cầu gồm: Bà Dạt, Mương Kênh, Bà Hiện. Ảnh: ĐT

Dự án chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có điểm đầu là đường Mai Chí Thọ và điểm cuối là đường Đỗ Xuân Hợp và đoạn 2 có điểm đầu là đường D11 và điểm cuối là vành đai 2. Trên dự án này có ba cây cầu gồm: Bà Dạt, Mương Kênh, Bà Hiện. Ảnh: ĐT

Dự án sau khi thông xe sẽ giúp giảm tải cho đường Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Duy Trinh và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: ĐT

Dự án sau khi thông xe sẽ giúp giảm tải cho đường Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Duy Trinh và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: ĐT

Chủ đầu tư đang tập trung nhân lực, vật lực nhằm đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: ĐT

Chủ đầu tư đang tập trung nhân lực, vật lực nhằm đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: ĐT

Toàn cảnh song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: ĐT

Toàn cảnh song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: ĐT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm