Sạt lở tầng khai thác mỏ than ở Quảng Ninh, 2 nạn nhân tử vong

(PLO)- Sự cố sạt lở tầng khai thác tại Công ty CP Than Cọc Sáu ở Quảng Ninh chiều muộn ngày hôm qua làm hai nạn nhân tử vong, nhiều nạn nhân khác bị thương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 21-12, nguồn tin của PLO cho biết, tại Công ty CP Than Cọc Sáu, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh vừa xảy ra sự cố sạt lở tầng khai thác khiến hai nạn nhân tử vong.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào đầu ca làm việc thứ hai trong ngày, tại khu vực moong (mức -260m) của công ty. Một nhóm công nhân đang làm nhiệm vụ bốc xúc dưới đáy của mỏ than lộ thiên thì bất ngờ đất đá bên trên sạt lở xuống. Ba nạn nhân không kịp bỏ chạy đã bị vùi lấp.

Khu vực xảy ra sự cố của mỏ than
Khu vực xảy ra sự cố của mỏ than. Ảnh: CTV

Nhận được tin báo, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã đến hiện trường cùng Công ty Than Cọc Sáu chỉ đạo trực tiếp công tác cứu hộ.

Một nạn nhân được tìm thấy sớm và một nạn nhân phải mất một thời gian dài mới được tìm thấy. Trong khi đó, một nạn nhân khác bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin của PLO, thời điểm xảy ra vụ việc, tại khu vực này có khoảng năm máy xúc và 10 ô tô đang hoạt động. Ngoài các nạn nhân, đất đá cũng đã vùi lấp hai ô tô và hai máy xúc.

Hiện, công ty vẫn đang tập trung khắc phục sự cố sạt lở tầng.

Đây không phải sự cố đầu tiên trong năm nay ở các mỏ than tại Quảng Ninh. Trước đó, như PLO đã đưa tin, hồi cuối tháng 8, một sự cố tại phân xưởng khai thác Công ty CP Than Vàng Danh đã khiến bốn nạn nhân tử vong. Tiếp đó, cũng tại công ty này hồi đầu tháng 11, một sự cố khác cũng khiến một nạn nhân tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm