Saudi Arabia trả lương cho HLV Mourinho cao nhất thế giới

(PLO)- Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia (PIF) sở hữu bốn CLB lớn nhất quốc gia sẽ trả cho HLV Mourinho mức lương cao nhất thế giới, hơn 34 triệu euro mỗi năm mà đồng nghiệp Diego Simeone đang nhận ở Atletico Madrid.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà cầm quân lão luyện người Bồ Đào Nha Mourinho đang tính đến khả năng chuyển đến làng bóng chuyên nghiệp Saudi Arabia. Thực tế Mourinho đã từng từ chối lời đề nghị béo bở từ PIF vào mùa hè năm ngoái vì muốn tiếp tục ở AS Roma.

Những lựa chọn của Mourinho ở làng bóng Saudi Arabia

HLV Mourinho vừa có chuyến viếng thăm quốc gia ở Trung Đông này và tham dự một loạt sự kiện, bao gồm cả giải đua xe Grand Prix. Ông đã gặp chủ tịch PIF, tỉ phú Yasser Al-Rumayyan, người cũng đang sở hữu CLB Newcastle United của Anh và trò chuyện về cuộc sống mới ở Saudi Arabia cùng khả năng gắn bó với bóng đá Vùng Vịnh.

Từ sau khi bị AS Roma của Ý sa thải một cách không thương tiếc, HLV Mourinho nóng lòng trở lại hành nghề bóng đá. Có rất nhiều chọn lựa cho Mourinho ở làng bóng Saudi Arabia, hoặc ông sẽ đảm nhận vai trò HLV của một trong bốn CLB thuộc sở hữu của PIF (gồm Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli), hoặc ông sẽ được bổ nhiệm cầm quân đội tuyển quốc gia.

saudi-arabia-tra-luong-cho-hlv-mourinho-cao-nhat-the-gioi (1).jpg
HLV Mourinho có thể tái hợp trò cũ Ronaldo ở đội Al Nassr. Ảnh: GETTY.

Bộ trưởng Thể thao Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz rất muốn lôi kéo cựu HLV huyền thoại của Manchester United và Real Madrid vào các dự án thể thao nằm trong “Tầm nhìn 2030” của quốc gia.

Chưa có bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào giữa Saudi Arabia với nhà cầm quân 61 tuổi này vào mùa hè. Tuy nhiên, có thể thấy một số CLB cần sự thay đổi, như Al Hilal, đội đã thắng 28 trận gần nhất trên mọi đấu trường mùa này rất muốn Mourinho thế chỗ HLV Jorge Jesus. Cũng có khả năng xảy ra cuộc tái hợp giữa Cristiano Ronaldo và thầy cũ Mourinho vì nhà cầm quân của Al Nassr, Luis Castro có thể bị sa thải sau khi ông không thể giúp học trò vượt qua vòng tứ kết AFC Champions League.

Nếu cập bến Saudi Arabia, chiến lược gia người Bồ Đào Nha được cho là nhận mức lương cao nhất thế giới. Khi còn ở Man United, ông Mourinho nhận lương mỗi năm là 28 triệu euro. Còn hiện tại, Mourinho được PIF cam kết sẽ trả lương nhiều hơn con số 34 triệu euro mà đồng nghiệp Simeone đang có tại Atletico.

saudi-arabia-tra-luong-cho-hlv-mourinho-cao-nhat-the-gioi (2).jpg
HLV người Bồ Đào Nha sẽ nhận mức lương cao nhất thế giới khi về Saudi Arabia. Ảnh: GETTY.

Mourinho: “Không bao giờ nói không bao giờ”

Sau khi rời AS Roma vào tháng 1, Jose Mourinho mở lời về khả năng trở thành HLV tại Saudi Arabia. Nhà cầm quân giàu kinh nghiệm cũng đã nhắc đến Cristiano Ronaldo chính là người "mở cánh cửa" cho các cầu thủ và HLV ở châu Âu ký hợp đồng với các đội bóng tại Saudi Arabia.

HLV Mourinho cũng tiết lộ ông đã nhận được lời đề nghị từ các đội bóng tại Saudi Arabia và từ chối, nhưng bây giờ có thể sẽ khác: “Ronaldo tiên phong đến chơi bóng ở đây và sau đó, mọi người tin rằng họ có thể chơi bóng, tận hưởng sự phát triển của bóng đá tại Saudi Arabia,

Khi tôi nhận được đề nghị đến đây vào năm ngoái, về mặt kinh tế, nó rất quan trọng. Nhưng tôi đã từ chối bởi Roma và bóng đá châu Âu quan trọng hơn đối với tôi. Về câu hỏi trở thành HLV của một CLB Saudi Pro League? Câu trả lời của tôi là: không bao giờ nói không bao giờ. Tôi đang có thời gian rộng rãi cho đến cuối mùa giải này để đưa ra quyết định đúng đắn cho mình”.

saudi-arabia-tra-luong-cho-hlv-mourinho-cao-nhat-the-gioi (3).jpg
AS Roma sa thải HLV Mourinho hồi tháng 1. Ảnh: GETTY.

HLV người Bồ Đào Nha vẫn là vị chiến lược gia có giá trên thị trường chuyển nhượng tự do, và mục tiêu của Mourinho là trở lại huấn luyện sớm nhất vào mùa hè này: "Tôi sẵn sàng bắt đầu lại. Tôi không cần nghỉ ngơi hay suy nghĩ như thường xảy ra. Tôi cảm thấy mạnh mẽ và không muốn đưa ra lựa chọn sai. Tôi phải kiên nhẫn và mục tiêu của tôi là bắt đầu lại vào mùa hè”.

Jose Mourinho đã dành ba năm với Roma (2021-2024) trước khi rời CLB vào đầu năm nay. Ông đã giúp đội bóng nước Ý đến chức vô địch UEFA Conference League 2022 và vào chung kết Europa League 2023. Về việc chia tay, Mourinho cho rằng ông vẫn khó hiểu tại sao ban lãnh đạo Roma lại sa thải ông: "Thật khó hiểu vì sao một HLV đưa đội bóng đến hai trận chung kết châu Âu liên tiếp lại bị sa thải. Đây là điều rất lạ lùng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm