Sẽ bắn pháo hoa dịp lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Đắk Nông

(PLO)- Trong lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Đắk Nông sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa tầm thấp tại khu vực đảo nổi thuộc TP Gia Nghĩa. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-3, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức buổi họp báo, cung cấp thông tin các hoạt động trong lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái thành lập tỉnh.

Đắk Nông.JPG
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: T.T

Theo ban tổ chức, lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Đắk Nông sẽ có 15 hoạt động chính. Trong đó có hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030.

Ngoài ra, còn có các hoạt động tôn vinh, ghi ơn những người đã đặt nền móng, góp sức vào những thành tựu đạt được trong 20 năm qua của tỉnh Đắk Nông.

Dịp này, tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức các chương trình nghệ thuật, mời nhiều ca sĩ, nghệ sĩ đến biểu diễn; đồng thời cũng dự kiến bắn pháo hoa tầm thấp sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật vào tối 23-3.

Tại buổi họp báo, ông Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết trong 20 năm qua, địa phương chưa có công trình xây dựng nào thực sự tiêu biểu, nổi bật.

Tuy nhiên, theo ông Chiến, hạ tầng văn hóa, giao thông, kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế của tỉnh đã từng bước phát triển, phục vụ nhu cầu của người dân.

ĐẮK NÔNG 1.jpg
Công nhân cắt tỉa cây, giữ cảnh quan sạch đẹp tại TP Gia Nghĩa

“Tiêu biểu nhất của Đắk Nông là hơn 700.000 người gồm cán bộ, người dân đã cùng nhau vượt khó, xây dựng tỉnh vươn lên mạnh mẽ như hôm nay” - ông Chiến nói.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, năm 2004, tỉnh Đắk Nông được thành lập trên cơ sở tách ra từ tỉnh Đắk Lắk. Lúc đó, tỉnh chưa có đô thị loại 4 nhưng nay đã có 9 đô thị, trong đó có một đô thị loại 3 (TP Gia Nghĩa).

Đến nay, Đắk Nông đã có 36/60 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 2/7 huyện có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Về hạ tầng giao thông, tỉnh Đắk Nông có tỉ lệ nhựa hóa đường giao thông đạt 70%. Các lĩnh vực giáo dục, y tế cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Công tác dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả…

Trong lĩnh vực công nghiệp, từ 2004 đến 2023 giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Đắk Nông ước đạt hơn 116.000 tỉ đồng. Riêng năm 2023, ước đạt hơn 14.000 tỉ đồng tăng hơn 30 lần so với năm 2004.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm