Dù khi cấp phép, tỉnh giao cho các cơ quan chức năng, địa phương quản lý nhưng dường như công tác giám sát đang bị thả nổi.
Huyện không biết các công ty bán đất
Chiều 6-1, ông Nguyễn Văn Hải, Chánh văn phòng UBND huyện Long Thành (Đồng Nai), thông tin: Trên địa bàn huyện hiện có 10 điểm nằm ở bốn xã gồm Lộc An, Long An, Bình Sơn và Bình An được UBND tỉnh Đồng Nai cấp phép cho các công ty cải tạo tận thu đất phục vụ cho đường cao tốc, không được sử dụng vào mục đích khác. Các điểm trên, tỉnh giao cho huyện quản lý, kiểm tra, giám sát nhưng từ khi các công ty được cấp phép đến nay, huyện Long Thành chưa phát hiện công ty nào vi phạm.
“Những phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM, huyện ghi nhận và sẽ lập đoàn kiểm tra, xử phạt các công ty vi phạm, đồng thời sẽ có văn bản đề xuất rút ngay giấy phép khai thác đất tận thu.
Ngoài 10 điểm được tỉnh cấp phép, trên địa bàn huyện Long Thành không có điểm khai thác đất nào khác. Nếu có thì đó là khai thác đất trái phép. Thời gian qua, tỉnh cấp phép quá nhiều điểm tận thu đất nhưng không quy định cụ thể thời gian chấm dứt việc tận thu cũng gây khó khăn cho việc kiểm tra, giám sát của huyện. Có thể lợi dụng vào việc này, một số công ty đã lén lút đổ đất ra ngoài nên huyện chưa phát hiện được” - ông Hải nói.
Xe ben lấy đất từ một hầm ở ấp Thanh Bình mang san lấp mặt bằng cho một số hộ dân tại ấp 2, xã Long An ngày 25-12-2014. Ảnh: TD
Xe lấy đất ở xã Lộc An mang đi đổ ở khu đô thị Xóm Gốc, xã Long An sáng 29-12-2014. Ảnh: TD
Giấy phép cấp cho Công ty Hiệp Thành Lợi thể hiện nội dung chỉ tận thu đất phục vụ đường cao tốc mà không được sử dụng vào mục đích nào khác.
Xã không quản được, Sở hứa kiểm tra
Việc quản lý, kiểm tra ở huyện Long Thành thì lỏng lẻo, trong khi các xã cũng không tích cực hơn.
Ông Trần Hoài Phong, cán bộ địa chính xã Lộc An, cho biết: Hiện trên địa bàn xã có ba vị trí đang cấp phép cho hai công ty là Công ty Hiệp Thành Lợi và Doanh nghiệp Mỹ Thanh tận thu đất phục vụ cho đường cao tốc. “Tuy nhiên, xã chỉ quản lý trên địa bàn, còn việc các công ty chở đất ra khỏi địa bàn, bán cho ai, xã không quản lý được”.
Tương tự, ông Nguyễn Duy Phương, Chủ tịch UBND xã Long An, nói: “Xã Long An có sáu hầm đất được phép khai thác phục vụ dự án đường cao tốc nhưng xã không biết các công ty có bán đất ra bên ngoài hay không”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Thường, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai, cũng khẳng định: Các hầm đất chỉ được tận thu phục vụ cho đường cao tốc. Hầm đất ở địa phương nào thì địa phương đó trực tiếp quản lý. Nếu có chuyện sai phạm, chúng tôi sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm.
Với cách trả lời của các cơ quan chức năng như trên, chúng tôi có cảm giác sau khi cấp phép, các cơ quan chức năng bỏ mặc cho doanh nghiệp muốn làm gì làm và tài nguyên đất bị mua bán vô tội vạ, gây nhiều hệ lụy.
| Dân khổ vì xe chở đất “Xe chạy ầm ầm suốt ngày, bụi bặm mịt trời. Từ khi có xe chở đất hoạt động thì buôn bán ế ẩm vì hàng hóa bị bụi bám đỏ quạch. Dân làm đơn tố cáo lên xã và tại các buổi đại biểu tiếp xúc cử tri, dân cũng phản ánh nhưng sau đó tất cả đều rơi vào im lặng” - một người dân ở ấp 3, xã Long An nói. “Xe tải lớn, tải nhỏ chạy ầm ầm hàng trăm chuyến và bụi bám tầng tầng vào các vật dụng trong nhà. Nhiều người làm đơn kêu cứu nhưng chẳng ai giải quyết. Bức xúc quá tôi có mang thùng phuy ra đặt giữa đường cho xe chạy chậm lại để cho đỡ bụi nhưng chẳng ăn thua… Nghe đâu nhà thầu làm đường phải ngừng thi công vì họ sợ xe ben cày nát đường, đợi khai thác đất xong mới đổ đá, láng nhựa. Do khai thác hầm đất mà người dân chưa có đường đẹp để đi” - anh Phương ở ấp Thanh Bình nói. Về tình trạng trên, chánh Văn phòng UBND huyện Long Thành nói: Huyện đã nhận được phản ánh của người dân xã Lộc An về việc các xe chở đất gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông. Huyện đã chỉ đạo phòng quản lý đô thị kiểm tra, yêu cầu các xe chở đất khắc phục. Trích băng ghi âm: “Có chứng cứ là việc của anh” . Phóng viên: Thưa ông, các xe ben chở đất từ hầm đất ở ấp Thanh Bình do công ty khai thác nhưng nhiều xe không đổ đất ở đường cao tốc như giấy phép mà mang đi san lấp mặt bằng ở các khu dân cư... + Ông Lê Văn Thành, Giám đốc Công ty Hiệp Thành Lợi: Nếu vậy thì anh cứ làm việc với Phòng TN&MT, họ sẽ xử lý tôi. Còn tôi thì không tiếp anh. Anh cung cấp chứng cứ là việc của anh, tôi có hóa đơn chứng từ đổ đất cho đường cao tốc. (Cúp máy) |