SEA Games 30: Không lỗi hẹn HCV

Rất nhiều lần bóng đá Việt Nam (VN) vào đến trận chung kết SEA Games nhưng đều bị thua tức tưởi vì không may mắn hoặc đối phương quá mạnh. Ba lần các đội tuyển VN thua người Thái và một lần ngã ngựa trước Malaysia là bằng chứng không thể chối cãi.

Bốn lần gục ngã trước cửa thiên đường

Nghiệt ngã trong những cuộc chơi SEA Games ấy, có vài lần các quan chức VFF rất tự tin các tuyển thủ VN sẽ đăng quang với tuyên bố chắc như đinh đóng cột. Sau hai lần thua Thái ở chung kết 1995 và 2003, đến SEA Games 2005, một ông phó chủ tịch VFF thuê cả chuyên cơ sang Philippines cổ vũ đội tuyển U-23 rồi to tiếng: “Không vô địch thì vứt!”. Sang đến năm 2009 tại Lào, ai cũng nghĩ thầy trò ông Calisto sẽ lại thắng Malaysia như ở vòng bảng thì bất ngờ thua vì một pha đá phản lưới nhà.

Ngót nghét 60 năm trôi qua kể từ chiếc HCV SEAP Games 1959 (tiền thân của SEA Games) lần đầu tiên và nếu tính từ năm 1991 tái hội nhập đấu trường quốc tế cũng đã 28 năm rồi, bóng đá VN luôn thầm ao ước có lần nữa vô địch. Cho đến bây giờ, dưới thời HLV Park Hang-seo, niềm tin vào giấc mơ đăng quang mới trở nên gần gũi hơn.

Đội tuyển U-22 VN suốt vài tháng qua đã âm thầm rèn luyện không biết mệt mỏi trong nhiều đợt tập trung ngắn ngày. Ông Park vừa “xay gạo” trên đội tuyển quốc gia, lại vừa chu đáo “bế em” U-22 để hoàn tất cú đúp vô địch Đông Nam Á với hai thế hệ cầu thủ.

Cần biết duy nhất đội tuyển U-22 VN của ông Park có quá trình chuẩn bị dài hơi và kỹ lưỡng nhất trong khu vực, qua một số đợt sàng lọc lẫn chọn lựa những cầu thủ hay nhất, cùng nhiều trận cọ xát chất lượng.

27 tuyển thủ trẻ sắp tới có năm tuần tập luyện cuối cùng cho chiến dịch SEA Games 30 vào cuối tháng 11 tại Philippines theo đúng yêu cầu của HLV Park Hang-seo với quyết tâm cao nhất sẽ đoạt chức vô địch.

Chỉ tiêu vàng SEA Games 30 với lịch đấu khắc nghiệt sẽ buộc thầy trò ông Park phải nỗ lực rất nhiều. Ảnh: NGỌC DUNG

Cân nhắc cho một đội U-22+2 hoàn hảo

Nếu những gì mà lứa U-22 VN chưa làm người hâm mộ an tâm thực sự bởi còn chệch choạc và nhiều sai số so với đội tuyển thì sau hai trận vòng loại World Cup gặp UAE và Thái Lan, U-22 VN sẽ có sự bổ sung của hàng loạt cầu thủ. Những cái tên ở đội tuyển nhưng còn trong độ tuổi đá SEA Games trong đó nổi bật nhất là Quang Hải và Đoàn Văn Hậu sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bộ khung U-22 cùng với Tiến Linh mới tìm lại cảm giác ghi bàn.

Ngoài ra, ông Park sẽ cân nhắc thật kỹ với việc bổ sung hai cái tên ngoài U-22 để hoàn thiện danh sách U-22+2. Sở dĩ đến giờ ông Park vẫn chưa công bố vì ông vẫn còn chờ khả năng hồi phục của trung vệ Đình Trọng. Vì nếu Đình Trọng không thể cáng đáng cùng các đồng đội U-22 ở hàng thủ thì ông Park sẽ phải bổ sung vào đấy một trung vệ giàu kinh nghiệm và có khả năng chỉ huy cả hàng phòng ngự. Giới chuyên môn đang nghĩ nhiều đến vị trí này nếu có sẽ là Quế Ngọc Hải bởi đây không chỉ là một trung vệ có tài chỉ huy mà còn là cầu thủ có khả năng phát động tấn công từ tuyến dưới như cái cách mà Ngọc Hải từng chuyền cho Quang Hải ghi bàn trong trận thắng Malaysia 1-0.

Vị trí còn lại nhiều khả năng sẽ là một tiền vệ có khả năng bao quát và đá trục giữa với vai trò kết nối, giữ nhịp cho xương sống của U-22 VN.

Để xem ông Park sẽ vận hành như thế nào với SEA Games mà ông được giao chỉ tiêu vàng và canh bạc của bóng đá VN 2019 nằm hết ở đấy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm