SEA Games 31: F1 vẫn thi đấu và nhiều ứng phó với dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đề xuất trên được kiến nghị tại Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 31 diễn ra sáng 18-3 tại Hà Nội. Đại đa số cho rằng quy định số lượng 20 cầu thủ/đội cho giải đấu là quá ít, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát và phức tạp trở lại.

Lý giải được đưa ra rằng nếu một đội không may có nhiều cầu thủ dương tính như giải vô địch U-23 Đông Nam Á vừa qua thì sẽ không biết xoay xở thế nào và điều đó ảnh hưởng đến chất lượng các trận đấu.

Dự kiến chủ nhà SEA Games 31, Việt Nam sẽ đón khoảng 7.000 VĐV đến thi đấu.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến khẳng định tại hội nghị với môn bóng đá hay những môn thi đấu tập thể có thể điều chỉnh số lượng VĐV đăng ký tham dự cho phù hợp với tình hình chung.

Phía chủ nhà Việt Nam cũng cho biết sẽ có phúc đáp sau khi có buổi làm việc và thống nhất phương án với LĐBĐ Việt Nam.

Dự kiến môn bóng đá nam sẽ thi đấu vòng bảng tại hai sân của tỉnh Phú Thọ và Nam Định (sân Thiên Trường), môn bóng đá nữ sẽ tranh tài ở Quảng Ninh và Hưng Yên.

Với 40 môn thi đấu, dự kiến chủ nhà SEA Games 31, Việt Nam sẽ đón khoảng 7.000 VĐV đến thi đấu. Các đoàn sẽ phải gút danh sách trước ngày 30-3. Các quốc gia được phép thay thế VĐV vì lý do chấn thương hoặc nhiễm COVID-19 trước giờ khởi hành.

Ban tổ chức sẽ áp dụng quy tắc bong bóng khép kín. Mỗi đội sẽ cư ngụ riêng biệt theo từng khu và ban tổ chức khuyến cáo các đoàn hạn chế giao lưu gặp gỡ. Biện pháp cách ly y tế chỉ thực hiện với những trường hợp COVID-19. Các thành viên được xác định là F1 vẫn tiếp tục thi đấu bình thường.

Thủ tục xét nghiệm COVID-19 sẽ được thực hiện đối với tất cả thành viên tham dự đại hội trước mỗi ngày thi đấu. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm