SHB Đà Nẵng đuối hay bầu Hiển mệt mỏi?

(PLO)- Còn một vòng đấu nữa nhưng dư luận và giới chuyên môn cứ bàn chuyện y như là SHB Đà Nẵng đã xuống hạng, tất cả đều có lý do của họ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau lượt trận thứ hai thua TP.HCM trên sân Thống Nhất, giới chuyên môn khi ấy vẫn xác định SHB Đà Nẵng là đội có cửa trụ hạng cao nhất khi vẫn xếp trên TP.HCM (cùng 11 điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại) và hơn B. Bình Dương 3 điểm. Điểm số là một lợi thế, lợi thế lớn hơn là trong ba lượt đấu cuối SHB Đà Nẵng đều gặp những đội đã đủ điểm trụ hạng và hết động lực để chiến đấu trong khi TP.HCM và B. Bình Dương còn một trận cuối phải gặp nhau.

Thế nhưng hai lượt tiếp theo gặp HA Gia Lai và SL Nghệ An thì SHB Đà Nẵng đều thua và thua trong thế có nhiều cơ hội ăn bàn được tạo ra nhưng bỏ lỡ. Tiếc nhất là trận gặp SL Nghệ An trên sân nhà dù hơn thế trận, hơn sút cầu môn, hơn cả cơ hội nhưng SHB Đà Nẵng lại thua bàn duy nhất ở phút 85 trong khi hai đội TP.HCM và B. Bình Dương đều thắng.

Tiền đạo Brazil Lucao rời CLB Hà Nội tăng cường cho SHB Đà Nẵng để trụ hạng với chiếc băng đội trưởng trên tay không kéo được cả đoàn tàu. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tiền đạo Brazil Lucao rời CLB Hà Nội tăng cường cho SHB Đà Nẵng để trụ hạng với chiếc băng đội trưởng trên tay không kéo được cả đoàn tàu. Ảnh: ANH PHƯƠNG

SHB Đà Nẵng không yếu so với mặt bằng chung nhưng “yếu” ở sự đầu tư nhạt dần so với thời HLV Lê Huỳnh Đức còn ở Đà Nẵng có những lần vô địch hoặc đá cho Hà Nội vô địch. Khi HLV Lê Huỳnh Đức chia tay bóng đá Đà Nẵng cũng là lúc đội bóng này bắt đầu thiếu trước hụt sau. Thay cho HLV Lê Huỳnh Đức là người con của bóng đá Đà Nẵng Phan Thanh Hùng về với chính sách tiết kiệm và sử dụng nhiều cầu thủ trẻ từ cái nôi bóng đá trẻ địa phương.

Từ mùa bóng trước, HLV Phan Thanh Hùng đã nhiều lần từ chức nhưng lãnh đạo CLB cứ nài nỉ ông Hùng ở lại bởi họ hiểu thành tích của đội do con người phải giật gấu vá vai nhiều hơn là do HLV. Khi tìm được HLV Phạm Minh Đức về thay thế cho ông Phan Thanh Hùng thì SHB Đà Nẵng có khởi sắc hơn từ vòng 10 giai đoạn 1, họ có điểm trước Hải Phòng và thắng cả đương kim vô địch Hà Nội. Đặc biệt hơn là về cùng HLV Phạm Minh Đức là tiền đạo ngoại Lucao từng thi đấu Atletico Madrid và thi đấu rất thành công trong màu áo CLB Hà Nội mùa 2022. Chiếc băng đội trưởng của đội SHB Đà Nẵng cũng được chuyển giao ngay cho tiền đạo người Brazil này.

Chỉ tiếc rằng đúng vào giai đoạn cần duy trì sự khởi sắc đấy thì SHB Đà Nẵng mạnh hơn ở giai đoạn cuối lại không có dấu hiệu đồng lòng như hồi họ còn yếu. Đội bóng được xem là đứa con thứ hai của bầu Hiển mệt mỏi và thiếu cả may mắn vào giai đoạn quyết định đã đánh mất lần lượt các cơ hội của mình. Trong khi B. Bình Dương và TP.HCM đều lấy trọn 3 điểm khi “giải quyết” được các đối thủ “đàn anh” đã đủ điểm trụ hạng thì SHB Đà Nẵng không kiếm được điểm nào trước các đối thủ đã hết động lực.

Bây giờ thì giới chuyên môn lại an ủi bóng đá Đà Nẵng rằng cú rớt hạng nếu có sẽ giúp bóng đá sông Hàn làm lại qua việc tự lực nhiều hơn là phải sống nhờ vào nguồn sữa mà lâu nay họ hay bị ví là đội bóng đàn em của Hà Nội FC.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm