Shin Tae-yong “mong manh dễ vỡ” nhưng phải tỏ ra “cứng rắn”

(PLO)- HLV Shin Tae-yong phải miệt mài "ghép các mảnh" rời rạc thành một khối thống nhất nhằm đánh bại tuyển Việt Nam, lại phải vừa làm công tác tư cho toàn đội tuyển Indonesia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm năm ngồi vào ghế nóng các đội tuyển Indonesia nhưng chưa bao giờ chiến lược gia Hàn Quốc Shin Tae-yong căng thẳng như thời điểm này. "Bên trong" Shin Tae-yong là rất mong manh dễ vỡ nhưng bên ngoài ông phải “phủ” lên một lớp đầy tự tin và mạnh mẽ để truyền niềm tin vào học trò nhằm đánh bại tuyển Việt Nam. Nói cụ thể hơn là sau hai lượt trận đi và về vòng loại World Cup 2026 vào ngày 21 và 26-3, Indonesia phải soán ngôi nhì bảng F của Việt Nam.

Hãy nhìn cách cả một “guồng máy” bóng đá Indonesia, đứng đầu là tỉ phú Chủ tịch Erick Thohir “tiền hô hậu ủng” và tốn rất nhiều tiền bạc cho việc tuyển Indonesia vào giai đoạn ba vòng loại World Cup 2026.

Shin Tae-yong “mong manh dễ vỡ” nhưng phải tỏ ra “cứng rắn”
Hai cầu thủ ngoại nhập tịch Jay Idzes và Thom Haye vẫn còn rất bỡ ngỡ với tuyển Indonesia. Ảnh: J.P

Hàng loạt cầu thủ nhập tịch khiến Indonesia tiêu tốn không ít ngân sách “phí” lót tay cho họ, cùng với đó là những chuyến công cán để thuyết phục mời họ về Indonesia khoác áo tuyển quốc gia. Cả một đất nước Indonesia, LĐBĐ nước này cho đến cả guồng máy lãnh đạo đều “chơi canh bạc lớn” trước hai trận gặp Việt Nam.

HLV Shin Tae-yong thừa hiểu điều này. Việc ông đòi hỏi gì đều được đáp ứng, đằng sau đó là một câu chuyện, trách nhiệm cực cao với ông Shin Tae-yong, một canh bạc lớn cho chiến lược gia Hàn Quốc lẫn LĐBĐ Indonesia.

Dư luận Indonesia vẫn cứ phải trông và chờ qua nhiều lần HLV Shin Tae-yong gây thất vọng, bây giờ LĐBĐ Indonesia phải ra tay bằng “mục tiêu nóng” là phải vào giai đoạn ba vòng loại World Cup 2026.

Tuyển Indonesia chưa bao giờ được dư luận Indonesia chú ý như thời điểm hiện nay. Tuy nhiên dư luận nước này đang “chờ và xem” tình hình thế nào, cụ thể là kết quả của tuyển Indonesia sau hai trận đấu với Việt Nam trong vòng một tuần.

HLV Shin Tae-yong “vắt giò lên cổ” mà chạy vì phải ghép nối các “mảnh” đơn lẻ của đội tuyển khi có quá nhiều cầu thủ nhập tịch vừa có hộ chiếu Indonesia mà thời gian thì không cho phép chậm trễ nữa. Rất nhiều ngoại binh, nhất là bốn cầu thủ nhập tịch gần nhất vừa về tuyển Indonesia được kỳ vọng tỏa sáng cá nhân để tạo bước ngoặt, trong khi đó, họ còn rất bỡ ngỡ khi về Indonesia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm