‘Siêu dinh thự bay’ 270 triệu bảng của Abramovich

(PLO)- Ông chủ CLB Chelsea, tỉ phú người Nga Roman Abramovich đã chi ra số tiền khổng lồ 270 triệu bảng Anh sở hữu chiếc máy bay Boeing có thể chở 50 hành khách.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ sở hữu CLB Chelsea, Roman Abramovich nổi tiếng với việc không ngại vung tiền cho các thú vui xa xỉ của giới nhà giàu bằng những bất động sản xa hoa, siêu du thuyền đắt tiền và máy bay.

Nhà tài phiệt tỉ phú người Nga này đã bị Chinh phủ Anh và EU trừng phạt bằng cách phong tỏa tài sản, vì cho rằng Abramovich có quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người phát động cuộc tấn công vào Ukraine.

Tỉ phú người Nga Abramovich không ngại chi cả trăm triệu bảng Anh cho sở thích cá nhân xa hoa của mình. ẢNH: DAILY STAR

Tỉ phú người Nga Abramovich không ngại chi cả trăm triệu bảng Anh cho sở thích cá nhân xa hoa của mình. ẢNH: DAILY STAR

Dù bị Chính phủ Anh và EU đóng băng tài sản, nhưng tài sản còn lại của Roman Abramovich được cho là lên đến 6,4 tỉ bảng Anh. Roman Abramovich bắt đầu nhận được sự chú ý lớn khi ông mua lại CLB Chelsea vào năm 2003.

Thời điểm đó, Chelsea vẫn là CLB thuộc dạng trung bình khá ở Premier League. Nói không ngoa, chính Abramovich đã 1 tay đem lại thành công chưa từng có trong lịch sử cho Chelsea.

Tờ Daily Star (Anh) bình luận vui, dù bỏ hàng tỉ bảng ký hợp đồng với nhiều siêu sao bóng đá cho Chelsea, nhưng bản hợp đồng thành công nhất của Roman Abramovich là chiếc máy bay Boeing 787 của ông. Nó được mệnh danh là “siêu dinh thự bay” của ông chủ tỉ phú người Nga.

Roman Abramovich đã mua chiếc 787-8 vào cuối năm ngoái. ẢNH: SIMPLEFLYING

Roman Abramovich đã mua chiếc 787-8 vào cuối năm ngoái. ẢNH: SIMPLEFLYING

Roman Abramovich đã đổi chiếc máy bay 767-300ER của mình để lấy chiếc 787-8 vào tháng 12-2021. Ông trở thành người thứ ba sở hữu phiên bản riêng của chiếc máy bay Boeing 787. Hai chiếc còn lại thuộc sở hữu của chính phủ Mexico và một công ty cho thuê tàu bay.

Theo định giá của Forbes (Nga), siêu dinh thự bay của Roman Abramovich có giá trị tổng cộng 350 triệu USD (khoảng gần 270 triệu bảng Anh), bao gồm 100 triệu USD (77 triệu bảng Anh) Abramovich đầu tư cho một “cabin” sang trọng và các tính năng khác của chiếc máy bay.

Ban đầu, chiếc máy bay Boeing 787-8 được chuyển cho nhà khai thác tàu bay PrivatAir của Thụy Sĩ cho đến khi hãng hàng không này tuyên bố phá sản vào năm 2018. Được chế tạo vào năm 2015, nó trải qua 4 năm bảo quản trước khi chuyển đến sân bay Basel (Thụy Sĩ) để thay đổi khoang hành khách mới.

Chiếc máy bay Boeing 787 của Roman Abramovich có giá 270 triệu bảng Anh. ẢNH: SIMPLEFLYING

Chiếc máy bay Boeing 787 của Roman Abramovich có giá 270 triệu bảng Anh. ẢNH: SIMPLEFLYING

Cuối cùng, chiếc máy bay này rơi vào tay tỉ phú Roman Abramovich. Giờ đây, nhà tài phiệt người Nga đã sở hữu một “dinh thự bay” có thể chứa 50 hành khách, bao gồm 10 nhân viên an ninh, 10 phục vụ và 30 hành khách trong một không gian rộng 224 m2.

Do đây là chiếc máy bay thuộc sở hữu tư nhân, mọi người không thể biết bên trong thực sự nó trông như thế nào. Nhưng chiếc máy bay của Roman Abramovich có thể sở hữu chỗ ngồi thoải mái, một nhà bếp phục vụ đồ tươi sống và một số phòng tắm cũng như phòng ngủ. Nó cũng có thể được trang bị một hệ thống “phòng thủ” trước những cuộc tấn công.

Chiếc máy bay có thể chở 50 hành khách với chỗ ngồi thoải mái, bếp ăn, phòng ngủ và phòng tắm. ẢNH: SIMPLEFLYING

Chiếc máy bay có thể chở 50 hành khách với chỗ ngồi thoải mái, bếp ăn, phòng ngủ và phòng tắm. ẢNH: SIMPLEFLYING

Trước đó, Roman Abramovich sở hữu chiếc máy bay Bandit cũ được rao bán với giá 100 triệu USD. Chiếc máy bay này có 3 phòng khách, 1 phòng đọc sách, phòng ăn và hai phòng tắm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm