Siêu kình ngư Trung Quốc bị tố cáo chống lệnh cấm

Theo tin từ tờ The Times (Anh), siêu kình ngư ba lần vô địch Olympic người Trung Quốc đã tập luyện tại các địa điểm do chính phủ bảo trợ, bất chấp việc anh đang phải chấp hành án cấm thi đấu hơn bốn năm… Việc tập luyện trên được thông báo nhằm chuẩn bị cho sự trở lại tại Thế vận hội Paris 2024 nhưng vi phạm lệnh cấm gắt gao của WADA.

Tố cáo của The Times còn khẳng định nếu bị phát hiện vi phạm các quy định của lệnh cấm, án phạt của Sun Yang có thể phải khởi động lại mức án bốn năm, đồng nghĩa với việc mất cơ hội tham dự Olympic Paris.

Người phát ngôn của WADA James Fitzgerald khẳng định với AFP rằng cơ quan chống doping đã xem xét các tố cáo rất nghiêm túc: “Chúng tôi đang xem xét vấn đề. Và một phần của việc đó là WADA sẽ liên hệ với các đơn vị liên quan, bao gồm cả Liên đoàn Bơi lội quốc tế (FINA) để sẵn sàng thu thập thêm thông tin, xác định xem VĐV bơi lội Sun Yang đã vi phạm các điều khoản của lệnh cấm, dựa trên quyết định của Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) vào ngày 22-6-2021 hay không”.

Hồi tháng 6-2021, CAS đã ban hành lệnh cấm bốn năm ba tháng do Sun Yang từ chối cung cấp mẫu cho các nhân viên kiểm tra doping. Mức án mới giảm gần nửa thời gian so với phán quyết lúc đầu là tám năm, sau khi kình ngư 30 tuổi kháng cáo lên Tòa án Tối cao liên bang Thụy Sĩ.

Với lệnh cấm mới kéo dài bốn năm và ba tháng (có hiệu lực kể từ tháng 2-2020), kỷ lục gia thế giới 
Sun Yang đã mất cơ hội cạnh tranh cự ly 1.500 m
tự do tại Thế vận hội Tokyo, lẫn Đại hội thể thao châu Á 2022 sẽ diễn ra tại TP Hàng Châu - quê nhà của Sun.

Vào năm 2014, Sun Yang từng bị cấm thi đấu ba tháng vì tội liên quan đến doping. Nếu thoát được án mà Sun Yang đang bị tố cáo thì siêu kình ngư người Trung Quốc sẽ đủ điều kiện trở lại tranh tài tại Thế vận hội Paris 2024 ở tuổi 32.

Sun Yang được xem là tượng đài bơi lội của thể thao Trung Quốc. Ngoài ba HCV Olympic, anh đã có 11 lần bước lên bục cao nhất giải bơi lội thế giới.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm