Sir Alex Ferguson ‘hủy diệt’ Ronaldo trong cơn giận dữ

(PLO)- Trong cơn giận dữ, HLV huyền thoại của Manchester United Sir Alex Ferguson đã ‘hủy diệt’ và 'kích hoạt bản năng' của Cristiano Ronaldo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là bình luận trên tít của tờ Mirror (Anh) khi chia sẻ lời kể của Patrice Evra về việc Sir Alex Ferguson đã biến Cristiano Ronaldo từ một ‘cầu thủ Youtube’ thành siêu sao của Premier League trong màu áo Manchester United.

Cristiano Ronaldo từ một cầu thủ tiềm năng trở thành một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất hành tinh trong lần đầu tiên khoác áo Manchester United từ năm 2003 đến năm 2009 khi chơi dưới thời huấn luyện viên Sir Alex Ferguson.

Và huyền thoại của MU, Patrice Evra đã kể lại cách Sir Alex Ferguson ‘hô biến’ Cristiano Ronaldo từ một ‘cầu thủ YouTube’ thành siêu sao Premier League như thế nào.

Sir Alex Ferguson đã 'sấy tóc' Ronaldo để biến anh trở thành tay săn bàn đáng sợ. ẢNH: MIRROR

Sir Alex Ferguson đã 'sấy tóc' Ronaldo để biến anh trở thành tay săn bàn đáng sợ. ẢNH: MIRROR

Đội trưởng 37 tuổi tuyển Bồ Đào Nha lần đầu tiên gia nhập MU từ Sporting Lisbon ở tuổi 18 vào tháng 8-2003. Ronaldo chỉ ghi 6 bàn trong mùa giải đầu tiên ở Old Trafford nhưng sau đó nhanh chóng ghi 23 bàn trong suốt chiến dịch 2006 – 2007.

Ronaldo thường nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của Ferguson đối với sự nghiệp lừng lẫy của anh. Điều này đã chứng kiến ​​Ronaldo giành được vô số danh hiệu bao gồm 7 chức vô địch quốc gia, 5 Champions League, Euro 2016, Nations League và ghi được 700 bàn thắng cho các câu lạc bộ United, Sporting Lisbon, Real Madrid và Juventus .

Ronaldo tái gia nhập United vào tháng 8-2021 và đang tìm cách giúp ‘quỷ đỏ’ kết thúc 6 năm chờ đợi trong việc giành 1 danh hiệu. Patrice Evra, người từng chơi cùng Ronaldo ở Old Trafford đã nhớ lại ảnh hưởng của Ferguson đối với Ronaldo.

Evra và Ronaldo là đồng đội của nhau tại Man Utd thời Sir Alex. ẢNH: GETTY

Evra và Ronaldo là đồng đội của nhau tại Man Utd thời Sir Alex. ẢNH: GETTY

Patrice Evra nói với Betfair: “Sir Alex Ferguson có tác động rất lớn đến sự nghiệp của Cristiano Ronaldo. Có rất nhiều pha lập công trong sự nghiệp của cậu ấy. Khi Ronaldo khởi đầu ở MU, cậu ấy giống như một cầu thủ YouTube với rất nhiều kỹ năng, đó là những gì tôi cảm thấy khi đến United.

Nhưng, tôi cũng cảm thấy có một khao khát và cá tính muốn chứng tỏ với mọi người rằng cậu ấy có thể là người giỏi nhất và xung quanh cậu ấy có những cầu thủ lớn, như Roy Keane’.

Ngoài Keane, Ronaldo phải gây ấn tượng với những Rio Ferdinand, Gary Neville, Nicky Butt, Ruud van Nistelrooy và Paul Scholes. Evra đã chia sẻ lần Fergie đã giận dữ với Ronaldo nhưng đó là chiêu khích tướng cực kỳ hiệu quả.

Ronaldo luôn xem Fergie là người cha thứ hai của anh. ẢNH: GETTY

Ronaldo luôn xem Fergie là người cha thứ hai của anh. ẢNH: GETTY

Patrice Evra nói thêm: ‘Tôi nhớ HLV Sir Alex Ferguson đã từng giận dữ hủy diệt Cristiano Ronaldo. Chúng tôi thi đấu với Chelsea và Ronaldo không có màn trình diễn tốt.

Ferguson nói với cậu ấy, 'Thật dễ dàng để ghi một hat-trick vào lưới Bolton hoặc Blackburn, nhưng còn những trận đấu lớn thì sao?’ Đó là một khoảnh khắc khó khăn khi ông ấy sử dụng ‘máy sấy tóc’. Đột nhiên sau đó, tôi nhớ Cristiano bắt đầu ghi bàn trong các trận đấu lớn, sau đó anh ấy trở thành một cầu thủ khác.

Sir Alex Ferguson còn đi xa hơn và nói với Ronaldo rằng cậu ấy không phải là một cầu thủ chạy cánh, rằng cậu ấy là một tiền đạo và với khả năng của mình, cậu ấy phải ghi hai hoặc ba bàn mỗi trận.

Sir Alex Ferguson không quan tâm đến các thủ thuật và kỹ năng, ông ấy nói, ‘Hãy quên điều đó đi, cậu (Ronaldo) cần phải ghi bàn'. Mùa giải đó, Cristiano Ronaldo đã ghi được 42 bàn thắng cho Manchester United.

Ronaldo là một cỗ máy ghi bàn, cậu ấy không quan tâm đến việc gây ấn tượng với mọi người bằng kỹ năng và tiểu xảo, cậu ấy chỉ tập trung vào việc ghi bàn. Phần lớn là nhờ công Sir Alex Ferguson, ông ấy đã có tác động rất lớn đến Ronaldo.

Ronaldo trở lại Old Trafford lần thứ hai vào mùa hè năm ngoái. ẢNH: GETTY

Ronaldo trở lại Old Trafford lần thứ hai vào mùa hè năm ngoái. ẢNH: GETTY

Tôi nhớ rằng chúng tôi luôn ở cùng nhau trong phòng tập thể lực và tinh thần làm việc của Ronaldo thật đáng kinh ngạc. Nếu chúng tôi bắt đầu tập luyện lúc ‘10 tuổi’, Cristiano Ronaldo đã ‘có mặt ở đó lúc… 8 tuổi’.

Khi chúng tôi kết thúc buổi tập, mọi người sẽ tắm, ngoại trừ Cristiano. Cậu ta tiếp tục ra sân tập luyện những cú sút phạt. Cristiano Ronaldo đã phải làm việc chăm chỉ vì điều đó. Mọi người nói rằng tôi yêu Cristiano rất nhiều vì cậu ấy là bạn của tôi, không. Tôi yêu tinh thần làm việc của Cristiano. Đó là điều tôi ngưỡng mộ nhất’.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm