Trung Quốc

Số phận 'đại tham quan' Chu Vĩnh Khang đã được định đoạt

Các kết quả điều tra kết luận ông Chu đã vi phạm nghiêm trọng trong họat động chính trị, kỷ luật tổ chức và làm rò rỉ bí mật của Đảng. Theo một tuyên bố ngắn gọn được hãng tin Tân Hoa Xã (Trung Quốc) đưa ra vào lúc nửa đêm, Bộ Chính trị Trung Quốc cho biết trường hợp của Chu đã được bàn giao về cơ quan tư pháp để tiến hành điều tra và xử lí.

Số phận 'đại tham quan' Chu Vĩnh Khang đã được định đoạt 

Một báo cáo của tờ Reuters (Anh) cho biết, ông đã lạm dụng quyền lực để thu về một khoảng lợi nhuận khổng lồ từ các doanh nghiệp, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về tài sản nhà nước. Ngoài ra, ông Chu đã có mối quan hệ bất chính với một số phụ nữ và đã sử dụng quyền lực để cưỡng ép quan hệ tình dục.

Tính đến nay, chính trị gia 71 tuổi này là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc bị “phanh phui” tội tham nhũng kể từ năm 1949. Trương Khiết Mẫn, cựu chủ nhiệm Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước, và con trai của Chu Vĩnh Khang là Chu Bân cũng đang được lực lượng chống tham nhũng tiến hành điều tra. 
Ngay sau quyết định trên, Tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã một lần nữa khẳng định: “tham nhũng như một khối u ác tính ăn mòn đe dọa sự sống còn của Đảng. Việc cắt bỏ triệt để khối u đó là nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu nhằm cũng cố quyền lực và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng” 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm