Số phận hẩm hiu của Maguire

(PLO)- Nhà phân tích bóng đá Paul Merson đã bảo vệ trung vệ Harry Maguire của Manchester United sau những phản ứng tiêu cực từ các cổ động viên về màn trình diễn của anh trong trận đấu với Scotland tại sân Hampden Park.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hậu vệ của đội Quỷ đỏ không may đá phản lưới nhà trong trận chiến mà đội tuyển quốc gia của anh giành chiến thắng 3-1. Sau khi vào sân với tư cách là cầu thủ dự bị vào hiệp hai, cầu thủ 30 tuổi bị khán giả nhà chế nhạo mỗi khi tiếp xúc với bóng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng chê bai Maguire. Cựu tiền đạo Anh Merson ủng hộ hậu vệ trung tâm này và tuyên bố anh là một trong những cầu thủ xuất sắc của tuyển Anh và HLV Gareth Southgate. Ông nói với Sky Sports): "Maguire không phải là một cầu thủ kém. Anh đã thi đấu ở cấp độ rất cao và khoác áo cho đội tuyển quốc gia của mình.

Maguire đang nhận được sự chỉ trích từ những người không xứng đáng để thay dây giày cho anh ấy, nếu tôi không muốn nói dối. Cầu thủ này chưa bao giờ làm hỏng cơ hội của đội tuyển Anh. Ngược lại, tinh thần chiến đấu của Maguire là tuyệt vời".

maguire-england-2.png
Trung vệ Maguire từ lâu đã không còn là chọn lựa ưu tiên của HLV Ten Hag và anh cũng bị tước băng đội trưởng ở mùa này. Ảnh: GETTY.

Hậu vệ của ông Ten Hag vẫn được xem là ứng viên nổi bật để chơi cho đội tuyển Anh, mặc dù anh không có ưu tiên trong danh sách thi đấu tại Manchester United. Kể từ khi ra mắt cho đội tuyển quốc gia vào năm 2017, Maguire đã có 59 lần ra sân, ghi được 7 bàn thắng.

Maguire đã chơi chính trong tất cả các trận đấu của Anh tại World Cup FIFA vào năm ngoái, và điều này là một minh chứng cho sự tin tưởng của HLV Southgate vào trung vệ bị xem là “củi”.

Tiếc là trong màu áo Man United, ông Erik ten Hag ưa chuộng Raphael Varane, Lisandro Martinez và Victor Lindelof hơn Harry Maguire tại Old Trafford. Anh vẫn chưa đá chính trong trận đấu Ngoại hạng Anh nào cho CLB ở mùa giải này, mà chỉ có một lần vào sân từ băng ghế dự bị cho đến nay. Anh đã được West Ham hỏi mua trong mùa hè nhưng Maguire không muốn đi. Cái khó là những sai lầm có tính hệ thống từ CLB lên đội tuyển sẽ khiến anh đánh mất niềm tin của các HLV.

maguire-england.jpg
Sai lầm liên tục của trung vệ người Anh từ Man United đến đội tuyển khiến các HLV cạn dần kiên nhẫn cho anh cơ hội sửa sai. Ảnh: GETTY.

Bỏ ngoài tai những lời mỉa mai, hậu vệ này vẫn thể hiện sự lạc quan, mặc dù anh không có chỗ chơi cho Manchester United trong mùa này. Theo chia sẻ của hậu vệ người Anh, anh tin rằng mình sẽ chiến đấu cho vị trí trung vệ và tràn trề cơ hội vào thời điểm lịch thi đấu dày đặc sắp tới.

Sau kỳ thi đấu quốc tế, Quỷ đỏ sẽ đối đầu với Brighton & Hove Albion, Bayern Munich và Burnley trong vòng tám ngày, điều này có thể giúp trung vệ 30 tuổi có cơ hội được ra sân. Nói về mùa giải mới, Maguire bày tỏ qua Team Talk: "Tôi biết, vào lúc này, khi tôi chưa được ra sân trong 4 trận đầu mùa, luôn có nhiều bài viết về tôi. Tôi muốn thi đấu, tôi cần ra sân nhưng không phải lúc nào cũng thỏa nguyện.

Bốn tuần đầu tiên rất khó khăn cho tôi, vì chỉ có một trận mỗi tuần và HLV Ten Hag không chọn tôi. Nhưng sắp tới, Man United có nhiều trận đấu hơn và tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ được ra sân nhiều". Thật không may cho Manchester United, cầu thủ từng thi đấu cho Leicester City này đã không đáp ứng được kỳ vọng kể từ khi gia nhập Old Trafford với giá 87 triệu euro vào năm 2019. Maguire góp mặt ở 176 trận cho CLB, ghi được 7 bàn thắng và 5 kiến tạo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm