Sóc Trăng: Bắt bị can trốn nã tội hiếp dâm sau 29 năm lẩn trốn

(PLO)- Nghĩa bị tuyên phạt 5 năm tù tội hiếp dâm, nhưng không chấp hành án mà bỏ trốn khỏi địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-6, tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho hay lực lượng vừa bắt Liêu Hiếu Nghĩa (51 tuổi), bị can trốn truy nã trong vụ án hiếp dâm xảy ra 30 năm trước.

Theo hồ sơ, trước đây, Nghĩa có hộ khẩu thường trú tại xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Năm 1994, Nghĩa bị tuyên phạt 5 năm tù tội hiếp dâm, nhưng đối tượng không chấp hành án mà bỏ trốn khỏi địa phương. Ảnh: CA

Năm 1994, Nghĩa bị tuyên phạt 5 năm tù tội hiếp dâm, nhưng đối tượng không chấp hành án mà bỏ trốn khỏi địa phương. Ảnh: CA

Ngày 10-4-1993, Nghĩa cùng đồng phạm thực hiện hành vi hiếp dâm trên địa bàn xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành.

Năm 1994, tại phiên xử phúc thẩm, TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên phạt Nghĩa 5 năm tù tội hiếp dâm.

Tuy nhiên, Nghĩa không chấp hành bản án mà bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định truy nã.

Đến ngày 29-6, lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan bắt Nghĩa khi đang lưu trú tại phường Tam Bình, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Trước đó, cuối tháng 4, lực lượng Công an đã bắt Cao Hùng Phận, đồng phạm của Nghĩa trong vụ án hiếp dâm hồi 30 năm trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm