Sóc Trăng thưởng nóng Ban chuyên án phá đường dây đánh bạc ngàn tỉ

Chiều 30-11, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ trao thưởng đột xuất thành tích đấu tranh triệt phá chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Theo báo cáo, từ nguồn tin báo của quần chúng, Công an tỉnh Sóc Trăng đã vào cuộc điều tra và phát hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức số lô đề, cá cược với số tiền lên đến hơn 1.000 tỉ đồng.

Thời điểm đó, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc - Giám đốc Công an tỉnh (hiện là Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an), đã chỉ đạo thành lập Ban Chuyên án triệt phá đường dây này.

Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng thưởng nóng cho Ban Chuyên án. Ảnh: DIỄM HẰNG

Sau thời gian điều tra, chiều 26-11, Ban Chuyên án đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ 17 nghi phạm liên quan. Qua khám xét nhiều địa điểm trên địa bàn TP Sóc Trăng, công an đã thu giữ số lượng lớn tiền mặt, thẻ ATM, điện thoại, máy tính bàn, laptop cùng nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan công an xác định Nguyễn Thanh Nhàn (41 tuổi) và Từ Phi Hải (34 tuổi, cùng ngụ Sóc Trăng) là kẻ chủ mưu, đứng ra tổ chức. Đường dây đánh bạc này hoạt động khoảng nửa năm, trước khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ tư.

Theo dữ liệu được cơ quan điều tra khôi phục cho thấy các nghi can đã giao dịch với số tiền hơn 1.000 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Sắc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng đã biểu dương, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm của Ban Chuyên án.

Từ chiến công xuất sắc này, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã thưởng 30 triệu đồng cho Ban Chuyên án. Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh cũng thưởng nóng cho Ban Chuyên án số tiền 30 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm