Solskjaer chế nhạo Man City, nói về cầu thủ đá 11m ở MU

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, làng bóng đá thế giới chấn động trước thông tin Manchester City theo đuổi Cristiano Ronaldo sau khi đội chủ sân Etihad thất bại trong vụ mua tiền đạo Harry Kane từ Tottenham.

Chi tiết cuộc gọi của Ronaldo cho Cavani để lấy áo số 7
Chi tiết cuộc gọi của Ronaldo cho Cavani để lấy áo số 7
(PLO)- Cristiano Ronaldo đã khoác áo số 7 trong phần lớn giai đoạn chơi cho Manchester United, Real Madrid và Juventus 18 năm qua. Siêu sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha tiếp tục mặc áo số 7 ở đội chủ sân Old Trafford sau khi được Edinson Cavani nhường cho.

Tuy nhiên, trong vài giờ ngắn ngủi, Manchester United đã vào cuộc và khiến Ronaldo “quay xe”. Đội chủ sân Old Trafford “lật kèo” ngoạn mục đưa siêu sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha lần thứ hai trở lại “nhà hát của những giấc mơ” ngay trước mũi của kình địch cùng TP Manchester là Man City.

Solskjaer khẳng định Man City không có cửa mua Ronaldo. ẢNH: MIRROR

Bây giờ, Ronaldo đang chuẩn bị cho màn ra mắt đầy cảm xúc trước 75.000 CĐV trên sân nhà Old Trafford khi MU tiếp đón Newcastle ở vòng 4 Premier League vào lúc 21h đêm nay (11-9).

Trong buổi họp báo trước trận đấu, khi được truyền thông hỏi viễn cảnh Ronaldo gia nhập Man City đáng sợ như thế nào, Solskjaer khẳng định duy nhất 1 câu: “Tôi không nghĩ có bất kỳ viễn cảnh vào về điều đó”. Tờ Mirror (Anh) bình luận, tuyên bố của Solskjaer như là lời chế nhạo CLB kình địch Man City "không có cửa" mua Ronaldo.

Cũng trong mùa hè qua, HLV Solskjaer đã gia hạn hợp đồng thêm 3 năm với MU. Dù được BLĐ “quỷ đỏ” tin tưởng nhưng Solsa đứng trước áp lực lớn phải giành danh hiệu ở mùa này sau 4 năm MU trắng tay trên tất cả các mặt trận.

Solskjaer không ngại điều đó với tuyên bố đầy tự tin: “Áp lực là một đặc ân. Tại Manchester United, bạn muốn có áp lực đó. Với tư cách là một cầu thủ, HLV hay người quản lý, nếu bạn muốn có một cuộc sống dễ dàng, hãy tới CLB nào đó ở giữa bảng xếp hạng. Chúng tôi luôn muốn có thứ áp lực đó. Chúng tôi cảm nhận được điều đó và điều đó khiến bạn cảm thấy mình… còn sống”.

Ronaldo và Solskjaer tươi cười trong lần thứ hai cùng nhau hợp tác ở MU. ẢNH: MAN UTD

Solskjaer đã từ chối hé lộ giữa Ronaldo và Bruno Fernandes, ai sẽ thực hiện những quả phạt đền cho MU. Hiện Bruno đang là người thực hiện các quả phạt 11m cho MU, còn Ronaldo luôn đá 11m cho các CLB trước đây và cả ở tuyển Bồ Đào Nha, nơi Ronaldo và Fernandes là đồng đội.

Thời điểm này, Bruno có tỉ lệ chuẩn hóa thành công các quả penalty tốt hơn Ronaldo. Gần đây nhất, Bruno Fernandes đem về quả 11m nhưng Ronaldo sút hỏng trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ireland ở vòng loại World Cup 2022 vừa qua.

Sau đó, Ireland ghi bàn vượt lên dẫn trước nhưng chính Ronaldo ghi 2 bàn ngoạn mục bằng đầu trong những phút cuối giúp Bồ Đào Nha ngược dòng hạ Ireland 2-1.

Solskjaer đã trao đổi với Ronaldo và cả Bruno Fernandes về ai là người đá 11m ở MU. ẢNH: MAN UTD

Solskjaer chia sẻ: “Tôi đã nói chuyện với cả Bruno Fernandes và Cristiano Ronaldo. Chúng tôi có hai cầu thủ mà tôi tin tưởng tuyệt đối họ có thể thực hiện tốt quả phạt đền và đó là một điều rất tuyệt vời. Họ sẽ biết mình phải làm gì thông qua các buổi thảo luận giữa chúng tôi.

Các cuộc nói chuyện của chúng tôi sẽ diễn ra trước trận đấu, đó là cách chúng tôi giải quyết vấn đề này. Tôi sẽ quyết định vấn đề và điều gì sẽ xảy ra. Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes sẽ thực hiện công việc cụ thể của mình theo yêu cầu của tôi”.

Trước trận đấu với Newcastle, Ronaldo thừa nhận anh cảm thấy hơi lo lắng trong lần thứ hai ra mắt Manchester United trước 75.000 khán giả trên sân nhà Old Trafford. Nhưng anh kiên quyết rằng mình sẵn sàng gây áp lực với HLV Solskjaer để được ra sân thi đấu.

Ronaldo cười nói trên website của MU: “Tất nhiên, tôi lo lắng trong trận đấu vào thứ bảy này nhưng tôi đã trưởng thành hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng và tôi sẽ tạo áp lực lên Ole đã được bắt đầu trận đấu”.

Ronaldo sẽ khoác áo số 7 huyền thoại bước ra sân Old Trafford đêm nay. ẢNH: MIRROR

Khi được hỏi liệu MU đủ khả năng thách thức danh hiệu Premier League và các giải khác ở mùa này hay không, Ronaldo trả lời: “Đây là lí do tại sao tôi ở đây. Tôi không ở đây để nghỉ dưỡng.

Như tôi từng nói với các bạn, trước đây tôi đã giành nhiều điều quan trọng và tôi đã mặc chiếc áo này nhiều năm trước, nhưng tôi ở đây để giành chiến thắng một lần nữa.

Tôi đã sẵn sàng ra sân thi đấu cho Manchester United. Đây là cơ hội tốt cho tôi, người hâm mộ và CLB đi trước một bước. Tôi nghĩ mình vẫn có thể trở nên vĩ đại trong 3 hoặc 4 năm tới”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm