Solskjaer gợi ý với Ten Hag về đội trưởng tương lai của MU

(PLO)- Đó là dòng tít trên tờ Mirror (Anh) khi bình luận về quá trình tiếp quản và chọn đội trưởng của tân HLV Manchester United, Erik Ten Hag.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong quá trình tái thiết và phát triển Manchester United, HLV Ole Gunnar Solskjaer từng giao chiếc băng đội trưởng cho một cầu thủ trưởng thành từ học việc đào tạo Carrington của đội chủ sân Old Trafford.

Trong khi đó, HLV Erik Ten Hag sẽ tiếp quản một Manchester United trong giai đoạn hỗn loạn sau khi kết thúc mùa giải này cùng Ajax.

Và một trong những công việc mà HLV người Hà Lan phải làm ở MU là chọn đội trưởng cho đội. Harry Maguire hiện là đội trưởng MU nhưng trung vệ này chịu nhiều chỉ trích vì chơi rất tệ và không có khả năng lãnh đạo.

Chính HLV cũ của MU là Ole Gunnar Solskjaer đã chọn Maguire làm đội trưởng. Nhưng trong quá trình dẫn dắt MU, Solsa cũng không quên tìm người có khả năng lãnh đạo MU trong tương lai. Và trung vệ trưởng thành từ lò đạo tạo Carrington của MU Axel Tuanzebe là một trong những người được Solsa “chọn mặt gửi vàng”.

Axel Tuanzebe, 24 tuổi vừa trải qua nửa mùa giải thất bại tại Napoli dưới dạng cho mượn từ MU. Hậu vệ này chỉ có 2 lần ra sân kể từ khi gia nhập Napoli vào tháng giêng. Những chấn thương liên miên đã hạn chế thời gian ra sân của Tuanzebe tại môi trường rèn luyện rất tốt cho cho các trung vệ như tại Serie A.

Solskjaer đã gợi ý cho Ten Hag về đội trưởng tương lai của MU. ẢNH: MIRROR

Solskjaer đã gợi ý cho Ten Hag về đội trưởng tương lai của MU. ẢNH: MIRROR

Tờ Corriere dello Sport (Ý) đưa tin, Tuanzebe chuẩn bị trở lại Old Trafford vào cuối mùa giải này. Còn Napoli đang tìm kiếm trung vệ mới với việc họ liên hệ bộ đôi Jan Bednarek và Mohamed Salisu của Southampton.

Trở lại Manchester, Tuanzebe phải tìm cách gây ấn tượng với tân HLV Erik Ten Hag khi hợp đồng của anh tại Old Trafford chỉ còn lại 1 năm. Tuanzebe có động lực để hi vọng khi anh từng được ông thầy cũ Ole Gunnar Solskjaer lựa chọn là 1 trong những đội trưởng tương lai của MU.

Trong bài viết của mình, tờ Mirror (Anh) bình luận, đó là gợi ý của Solskjaer dành cho Ten Hag về đội trưởng tương lai của MU. Nhưng tất nhiên, Ten Hag chắc chắn không nghĩ rằng Tuanzebe có khả năng là đội trưởng MU trong tương lai gần. Đó là một quá trình lâu dài mà Tuanzebe còn phải phấn đấu nếu anh vẫn còn chơi cho MU.

Tuanzebe từng trải qua khoảng thời gian thi đấu cho Aston Villa thành công dưới dạng cho mượn. Anh giúp đội bóng của Dean Smith giành quyền thăng hạng Premier League trước khi trở lại MU chuẩn bị cho mùa giải 2019 – 2020.

Trong giai đoạn đầu mùa giải 2019 - 2020, Tuanzebe lọt vào đội hình chính của MU dưới thời Solskajer. Tuanzebe nhanh chóng nhận được sự tin tưởng của Solskjaer đến mức HLV người Na Uy còn trao chiếc băng đội trưởng cho anh. Tuanzebe vinh dự nhận băng đội trưởng MU trong trận MU thắng Rochdale ở League Cup.

Solskjaer lí giải vì sao chọn Tuanzebe làm đội trưởng. ẢNH: GETTY

Solskjaer lí giải vì sao chọn Tuanzebe làm đội trưởng. ẢNH: GETTY

Sau khi chọn Tuanzebe làm đội trưởng MU trước những ngôi sao khác như Paul Pogba và Sergio Romero, HLV Solskajer lên tiếng lí giải: “Axel Tuanzebe là đội trưởng trong quá trình phát triển đội bóng, cậu ấy là một nhà lãnh đạo.

Tại sao chúng tôi không trao băng đội trưởng cho những cầu thủ trẻ cơ chứ? Chúng tôi biết chúng tôi có thể đưa nó cho Sergio, chúng tôi có thể đưa nó cho Paul Pogba, điều đó không thành vấn đề với họ vì họ từng mang băng đội trưởng trước đây.

Nhưng hôm nay nó là của Axel và cậu ấy đã xử lý nó như thế nào? Cậu ấy hoàn toàn ổn và cậu ấy rất thích chiếc băng đội trưởng. Đó chỉ là một cách để nói với Axel Tuanzebe rằng, chúng tôi tin tưởng cậu ấy”.

Axel Tuanzebe có thể phải hối tiếc vì từ chối cơ hội lần thứ hai trở lại Aston Villa dưới dạng cho mượn. Thay vào đó, Tuanzebe chọn Napoli và anh trải qua mùa giải đáng quên với chỉ 130 phút ra sân chơi cho đội bóng nước Ý vì những chấn thương liên miên. Tuanzebe từ chối Aston Villa vì sợ HLV Steven Gerrard không trọng dụng anh. Bởi Gerrard là huyền thoại của Liverpool, CLB kình địch của MU.

Tuanzebe mới có 2 trận ra sân thi đấu cho Napoli mùa này. ẢNH: GETTY

Tuanzebe mới có 2 trận ra sân thi đấu cho Napoli mùa này. ẢNH: GETTY

Dimitri Tuanzebe, anh trai và cũng là người đại diện của Axel Tuanzebe giải thích với ESPN: “Axel quyết định không đến Aston Villa vì mọi người thấy rõ cậu ấy không phải là lựa chọn số 1 của HLV trưởng cho vị trí trung vệ và lời đề nghị của Napoli là rất hấp dẫn. Tôi có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn khi nói đến thời gian Axel chơi cho Aston Villa.

Axel Tuanzebe được người hâm mộ yêu mến vì đã đóng góp rất nhiều vào thành công của CLB tại Championship. Axel là một trong những cầu thủ quan trọng giúp Aston Villa trở lại Premier League. Tuy nhiên, sau sự xuất hiện của Steven Gerrard tạ Villa Park, có cảm giác như sự kình địch giữa Manchester United và Liverpool lại trở nên sống động”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm