Solskjaer nói gì về bước ngoặt tranh cãi khiến MU thua trận?

Manchester United đã nhận thất bại bất ngờ 1-3 trước Crystal Palae trong trận đấu đầu tiên của “quỷ đỏ” ở Premier League mùa này ngay trên sân nhà Old Trafford. Cả ba bàn thắng của Crystal Palace đều đến ở thời điểm “vàng” khiến cầu thủ MU vất vả và không thể gượng dậy.

Solskjaer thất vọng với trận mở màn mùa giải thảm họa của MU. ẢNH: AP

Townsend ghi bàn mở điểm sớm cho đội khách khi đồng hồ điện tử mới điểm sang phút thứ 7 với pha dứt điểm trống trải trong vòng cấm. Việc có bàn thắng sớm giúp Crystal Palace chủ động và tự tin hơn trong việc triển khai thế trận phòng ngự của mình.

Các cầu thủ MU thi đấu loay hoay trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Crystal Palace. Trong thời điểm MU cần bàn thắng thì họ tiếp tục thủng lưới bàn thứ hai. Lindelof để bóng chạm tay trong vòng cấm, sau khi xem lại VAR, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Lúc này trận đấu chỉ còn 20 phút nữa là kết thúc.

Jordan Ayew bước lên chấm phạt đền và sút không thắng được sự xuất sắc của David de Gea. Nhưng trọng tài lại quyết định cho Crystal Palace đá lại phạt đền vì De Gea đã di chuyển lên phía trên trước khi Ayew chạm vào bóng.

Ayew không thắng được De Gea trên chấm 11m. ẢNH: REUTERS

... nhưng ở pha đá lại sau đó Zaha đã làm được. ẢNH: REUTERS

Ở lần đá lại, cựu cầu thủ MU, Zaha đã không cho De Gea cơ hội cản phá nào ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Crystal Palace.

Bình luận về hai tình huống gây tranh cãi này, HLV Ole Gunnar Solskjaer không hài lòng về việc trọng tài thổi phạt đền nhưng ông không phàn nàn về pha bóng Crystal Palace được thực hiện quả đá lại.

Chiến lược gia người Na Uy nói, “Quả bóng ở rất gần, bạn có thể giấu tay vào đâu? Còn quyết định cho Crystal Palace thực hiện quả đá lại penalty của trọng tài là đúng đắn vì cả hai gót giày của De Gea đã di chuyển qua vạch vôi 1 inch. Nó khắc nghiệt với David de Gea nhưng đúng với các quy tắc”.

Solskjaer thừa nhận quyết định cho Crystal Palace đá lại 11m của trọng tài là chính xác. ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, HLV Roy Hodgson của Crystal Palace nói về tình huống gây tranh cãi trên, “Bạn không có ý tưởng gì về vạch vôi. Tôi khao khát sự đơn giản nhưng tôi đã nghĩ rằng chúng tôi đã không ghi được bàn thắng đó. Quyết định (đá lại) đã được đưa ra. Trong chừng mực nào đó với các thủ môn, đó là điều VAR đã dành cho họ. Nhưng nếu bạn hỏi tôi có nhìn thấy De Gea di chuyển lên trước không thì câu trả lời của tôi là không”.

Sau bàn thua thứ hai, tân binh Van De Beek vào sân từ ghế dự bị đã chớp thời cơ nhanh đệm lòng vào lưới ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho MU phút 80.

MU thắp sáng hi vọng có điểm nhưng chỉ 5 phút sau, Lindelof lại mắc sai lầm không kèm nổi Zaha để cựu sao MU này sút tung lưới đội bóng cũ ấn định chiến thắng gây sốc 3-1 cho Crystal Palace.

Lindelof mắc hai sai lầm khiến MU nhận hai bàn thua. ẢNH: REUTER, GETTY IMAGES

Solskjaer thừa nhận chiến thắng của Crytal Palace là xứng đáng và ông đã gửi lời chúc mừng đến đối thủ.

HLV Solskjaer cho biết, “Họ xứng đáng có điểm. Họ sắc bén hơn chúng tôi. Cả đội MU cần thời gian để có thể trở lại tốt nhất nhưng chúng tôi đang dần bắt kịp. Chúng tôi không phòng ngự tốt như những gì chúng tôi có thể làm nhưng tôi không muốn chỉ tay vào quy trách nhiệm cho bất cứ cá nhân nào”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm