Solskjaer nói về khoảnh khắc biết trước bị MU sa thải, khao khát trở lại với bóng đá

(PLO)- HLV Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận ông biết mình sẽ bị Manchester United sa thải vào giữa trận đấu. Và bây giờ, chiến lược gia người Na Uy khao khát trở lại với thế giới bóng đá.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu HLV của Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer đã chia sẻ về những sự kiện dẫn đến việc ông bị sa thải vào tháng 11-2021 sau trận thua 1-4 trước Watford. Ole Gunnar Solskjaer tiết lộ rằng ông biết nhiệm kỳ của mình ở Manchester United đã kết thúc giữa chừng trong trận đấu cuối cùng với Watford.

Chiến lược gia người Na Uy Solskjaer nổi tiếng, người vẫn được tôn kính ở Old Trafford vì những thành tích khi còn là cầu thủ, đã tạm thời nắm quyền điều hành MU từ Jose Mourinho trước khi ký hợp đồng vĩnh viễn. Solskjaer chỉ nắm quyền quản lý MU tổng cộng khoảng ba năm trước khi bị sa thải vào tháng 11-2021.

solskjaer-mu.jpg
Solskjaer phải nói lời chia tay MU trong cay đắng. ẢNH: GETTY

Thất bại 1-4 dưới tay Watford là dấu chấm hết cho sự nghiệp HLV của Solskjaer tại MU, khi trước đó, “quỷ đỏ” thể hiện phong độ vô cùng tồi tệ. Bây giờ, chiến lược gia người Na Uy Solskjaer đã thừa nhận rằng ông biết trước số phận của mình ngay khi kết thúc hiệp 1 trận thua Watford.

Nói chuyện với The National, Ole Gunnar Solskjaer đã tiết lộ buổi chiều định mệnh đó ở Hertfordshire. “Có rất nhiều điều thấp kém ở MU. Tôi là một trong số họ nhìn lại những điều thấp kém hơn là những điều cao cả. Kết quả ở Watford, bạn không thể nào tệ hơn thế. Tôi ít nhiều đã biết trong hiệp một (bị MU sa thải), vì vậy cuộc nói chuyện của cả đội là về việc cùng nhau tận hưởng 45 phút cuối cùng và cống hiến hết mình.

Một số người trong số họ đã ngừng chạy và quan tâm. Nhưng sang hiệp hai chúng tôi đã chơi tốt. Donny Van de Beek vào sân và ghi bàn. Lẽ ra chúng tôi phải ghi nhiều bàn hơn. Sau đó chúng tôi có một cầu thủ bị đuổi khỏi sân (Harry Maguire nhận thẻ đỏ). Tỷ số là 2-1 cho đến phút thứ 94. Nghe thật tệ khi đó là thất bại 1-4. Thật tệ khi thua Watford nhưng đó không phải là trận đấu với tỉ số 4-1”.

Solskjaer
Ole Gunnar Solskjaer khao khát trở lại với công việc. ẢNH: GETTY

Ole Gunnar Solskjaer đã không dẫn dắt bất cứ đội bóng nào kể từ khi rời MU nhưng gần đây ông đã thể hiện sự khao khát trở lại với bóng đá. Solskjaer được cho là ứng cử viên dẫn dắt Bayern Munich dưới dạng tạm quyền thay Thomas Tuchel. Bayern Munich đã thông báo chia tay HLV Tuchel vào cuối mùa giải này nhưng “hùm xám” hoàn toàn có thể sa thải ông ngay lập tức nếu đội tiếp tục thi đấu không tốt.

Ole Gunnar Solskjaer khẳng định ông không có kế hoạch rời bỏ hoàn toàn công việc HLV. Solskjaer cho biết: “Tôi đã có ít nhất một công việc ở câu lạc bộ (Soskjaer từ chối). Đó phải là một điều thú vị, một nơi nào đó, một cuộc phiêu lưu, một nơi nào đó tôi có thể là chính mình.

Tôi không hề thiếu tôn trọng (lời đề nghị của CLB đó) nhưng sau khi dẫn dắt Manchester United được 3 năm, bạn sẽ đi đâu? Tôi muốn cảm nhận lại áp lực đó. Khi bạn xem các trận đấu, bạn sẽ nhớ nó”.

mu-solskjaer.jpeg
Điểm đến tiếp theo của Solskjaer luôn được fan MU quan tâm dù ông đã rời Old Trafford 3 năm. ANH: MIRROR

Ole Gunnar Solskjaer nói tiếp: “Bạn luôn muốn đối đầu với những người chơi bóng giỏi nhất thế giới. Premier League là giải đấu hay nhất thế giới, khó khăn nhất. Tôi đã ở đó được ba năm. Ừ, đó là một công việc khó khăn. Đó là một công việc phi thường nhưng bạn là bộ mặt của câu lạc bộ lớn nhất và tốt nhất thế giới. Bạn phải luôn sẵn sàng khi bị soi xét kỹ lưỡng. Vì vậy, tôi rất thích nó nhưng tôi cần nghỉ ngơi sau khi rời đi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm