Solskjaer nói về việc chia tay MU

Đêm qua (6-11), Manchester United lại nhận thất bại trong một trận derby khác ngay trên sân nhà Old Trafford khi thua Manchester City 0-2 ở vòng 11 Premier League.

Đây là thất bại toàn diện của MU, nhất là trong hiệp 1 họ bị Man xanh dồn ép nghẹt thở. Man City giải quyết nhanh gọn trận đấu bằng hai bàn thắng chỉ trong 45 phút đầu tiên của trận đấu do công của Eric Bailly (đá phản lưới nhà) ngay phút thứ 7 và bàn ấn định tỉ số vào cuối hiệp đấu của Bernardo Silva.

Solskjaer đang chịu áp lực lớn ở MU. ẢNH: GETTY

MU đã thua 3 trong 4 trận gần nhất ở Premier League, trong đó có 2 trận thua derby trước kình địch Liverpool và gã hàng xóm ồn ào Man City ngay trên sân nhà Old Trafford. Người hâm mộ MU vô cùng tức giận với thành tích tồi tệ của đội nhà.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, vô số các CĐV bất mãn đã la ó chỉ trích màn trình diễn của các cầu thủ MU. Với chỉ 1 chiến thắng sau 6 trận gần nhất, các fan “quỷ đỏ” và nhiều chuyên gia đã kêu gọi BLĐ MU sa thải HLV Solskjaer. Tuy nhiên, chiến lược gia người Na Uy khẳng định mình vẫn là người phù hợp dẫn dắt “quỷ đỏ” vượt qua giông bão.

Sau trận đấu, khi được truyền thông hỏi liệu thất bại trước Man City có phải là “chiếc đinh cuối cùng đóng lên quan tài của mình không”, Solskjaer trả lời: “Tôi nghĩ là không. Tôi có sự kết nối tốt với CLB. Tôi muốn điều tốt nhất cho United. Và miễn là tôi còn ở đây, tôi muốn làm mọi thứ có thể để cải thiện CLB.

Chúng tôi đã trải qua điều này vài lần và kể từ trận đấu trên sân nhà gần nhất, đó là một giai đoạn rất khó khăn. Hệ thống chiến thuật và phong cách của chúng tôi cần phải hoàn thiện nhiều hơn. Tôi không thể nhìn vào bản thân và nói rằng đây là cách tôi muốn”.

MU càng chơi càng tệ và bế tắc , không bài vở. ẢNH: GETTY

Khi được hỏi liệu MU có thể cứu vãn mùa giải hay không, Solskjaer tự tin trả lời: “Chắc chắn rồi. Và bạn nói đúng. Chúng tôi cần trở lại với vị trí của chúng tôi. Đối với tôi, đó là trở lại với những gì chúng tôi từng bắt đầu. Chúng tôi bắt đầu rất phù hợp, chúng tôi bắt đầu trông như một đội mà tôi rất thích.

Kết quả và màn trình diễn trước Tottenham là tốt nhưng đó không phải là điều chúng tôi muốn. Chúng tôi muốn tiến lên phía trước và năng nổ hơn. Nhưng thật không may… Chúng tôi phải cố gắng và thu được một vài kết quả tốt. Chúng tôi đá tốt trước Tottenham và Atalanta nhưng hôm nay là một bước lùi lớn”.

Solskjaer muốn các cầu thủ MU tìm lại phong độ như giai đoạn đầu mùa giải khi có lúc MU vươn lên ngôi đầu bảng. Còn bây giờ, MU kém đội dẫn đầu bảng Premier League là Chelsea đến 9 điểm.

Solskjaer vẫn cố giữ ghế HLV trưởng MU. ẢNH: GETTY

Solskjaer nói thêm: “Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đã bị các đội hàng đầu bỏ xa. Manchester United cần trở lại vị trí của chúng tôi như vào cuối mùa giải trước.

Tôi chắc chắn rằng khi chúng tôi trở lại, các cầu thủ sẽ tươi mới hơn và yêu cầu cho họ sẽ cao hơn. Nhưng đầu tiên là chúng tôi phải trở lại như trước đây và Manchester United có các cầu thủ để làm được điều đó”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm