Solskjaer: 'Tôi muốn rời Man United bằng cửa trước'

Chính sự yếu kém ở hàng thủ đã khiến Solskjaer chia tay Man Utd trước thời hạn gần ba năm. Đội chủ sân Old Trafford nhận tới 21 bàn thua chỉ sau 12 trận, thành tích chỉ hơn Norwich và Newcastle - hai đội bét bảng có cùng 27 bàn thua.

Man Utd cũng chỉ có hai trận giữ sạch lưới sau 12 vòng. Solskjaer rời Man United khi chỉ giúp CLB đứng thứ bảy ở Premier League và thắng 5 trong số 12 trận đấu gần nhất. Nhà cầm quân 48 tuổi đã trả lời phỏng vấn chia tay đầy xúc động sau khi rời CLB Ông chia sẻ với MUTV: “Bạn biết CLB này có ý nghĩa như thế nào đối với tôi và những gì tôi muốn đạt được ở đây cho CLB, cho người hâm mộ, cho các cầu thủ, cho các nhân viên.

Tôi muốn chúng tôi thực hiện bước tiếp theo để thách thức giải đấu, giành các danh hiệu. Tôi nghĩ chuyện này nên bắt nguồn từ người trong cuộc. Sẽ có nhiều nhà báo đề nghị phỏng vấn tôi, nhưng tôi sẽ không thực hiện bất cứ cuộc phỏng vấn nào. Tôi muốn rời khỏi Man United bằng cửa trước, bởi vì tôi nghĩ mọi người đều biết tôi đã cống hiến mọi thứ cho CLB này.

HLV Solskjaer ngậm ngùi giã biệt Man United sau chuỗi thành tích tệ hại. Ảnh: CGI. 

Man United có ý nghĩa với tôi và chúng tôi đã cùng nhau trải qua những thăng trầm. Nhưng tiếc là tôi không thể có được kết quả chúng tôi cần và đã đến lúc tôi phải bước sang một bên. Tôi rất, rất tự hào. Tất nhiên, đó là một trong những điều bạn mơ ước trong đời. Khi bạn là một cầu thủ, và bạn là HLV đội dự bị, công việc tiếp theo sau đó, ước mơ duy nhất và điều duy nhất bạn chưa làm là HLV của CLB, và tôi đã có bây giờ.

Nó hoàn toàn thú vị từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng, vì vậy tôi phải cảm ơn tất cả các cầu thủ vì kể từ khi tôi dẫn dắt. Họ là những cầu thủ hàng đầu, những người hàng đầu. Một số đã đến, một số đã ra đi, nhưng tất cả đều là một tập thể thú vị để làm việc cùng. Trước hết, tôi muốn cảm ơn Hội đồng quản trị và chủ sở hữu đã cho tôi cơ hội vì nó không dành cho tất cả mọi người và tôi đã có cơ hội.

Tôi rất vinh dự và đặc ân khi được tin tưởng đưa CLB mạnh lên, và tôi thực sự hy vọng rằng đội bóng sẽ ở trạng thái tốt hơn so với trước khi tôi đến. Tôi đã có những người bạn tuyệt vời, những nhân viên mới đến và tôi đã làm bạn với những nhân viên ở đây. Những nhân viên khác đã ở đây khi tôi ở đó, chúng tôi là những người bạn tốt và và đó là những gì xảy ra ở một CLB như thế này.

Solsa là nhà cầm quân thứ 4 phải chia tay Man United sau thời hoàng kim dài của Sir Alex Ferguson....

... và hiện Rodgers đang là đích ngắm mới của Quỷ đỏ. Ảnh: CGI.

Với những người hâm mộ, họ thật tuyệt vời. Từ ngày đầu tiên ở Cardiff cho đến ngày cuối cùng bây giờ. Họ luôn ủng hộ tôi, và chúng tôi sẽ gặp lại nhau lần nữa. Tất nhiên, tôi sẽ theo dõi đội và hy vọng rằng HLV kế nhiệm sẽ đến và tôi muốn hỗ trợ anh ấy. Tôi muốn HLV mới thành công. Hy vọng tôi đã đặt nền móng cho điều đó xảy ra vì tôi biết mình chưa giỏi với những gì tôi đang làm.

Tôi hy vọng mình đã đặt nền móng để điều đó xảy ra, bởi vì tôi biết mình giỏi ở những công việc đang làm. Tôi chắc chắn đã tạo ra được một môi trường bóng đá lý tưởng. Và một lúc nào đó tôi có thể trở lại với bóng đá. Tôi là một người hâm mộ và tôi chúc các cầu thủ mọi điều tốt đẹp nhất. Có một số cầu thủ rất rất giỏi ở đó, một số người tốt. Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ thấy họ thể hiện hết mình trong những trận tới".

Solskjaer bị sa thải sau chuỗi thành tích bết bát của Man Utd, thua bốn trong bảy trận gần nhất trên mọi đấu trường. Và Solskjaer lại trở thành HLV thứ 4 thất bại trong việc thay thế Sir Alex Ferguson, sau David Moyes, Louis van Gaal và Jose Mourinho. Tuy nhiên, HLV Na Uy lại là người duy nhất không giúp Man Utd đoạt danh hiệu nào.

Trợ lý Carrick sẽ tạm thời nắm quyền dẫn dắt MU trong thời gian tìm kiếm HLV mới. Ảnh: CGI.

Nhưng HLV Solskjaer lại đạt tỷ lệ chiến thắng cao thứ ba trong lịch sử Man Utd, chỉ sau Ferguson và Mourinho. Ông giúp Man Utd thắng 91 trong 168 trận trên mọi đấu trường, với tỷ lệ 54,2%. Đây là thành tích tốt thứ hai trong kỷ nguyên hậu Ferguson - người đạt tỷ lệ 59,7%. Mourinho với 84 trận thắng trong 144 trận, đạt tỷ lệ 58,3%.

Sau khi sa thải Solskjaer, Man Utd đã bổ nhiệm cựu tiền vệ Michael Carrick làm HLV tạm quyền. Trước mắt, Carrick sẽ dẫn dắt Man Utd trận gặp Villarreal ở lượt năm bảng F Champions League ngày 23-11, và chuyến làm khách trên sân Chelsea ở vòng 13 giải Ngoại hạng Anh năm ngày sau đó.

Ronaldo đã biết trước ngày tàn của Solskjaer
Ronaldo đã biết trước ngày tàn của Solskjaer
(PLO)- Tiền đạo của Manchester United, Cristiano Ronaldo đã biết trước mọi thứ, đã kêu gọi các đồng đội của mình tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp và giữ tinh thần tiến lên, mặc dù đội sa sút nhiều dưới thời của HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm