Sơn La triệu tập hàng loạt thí sinh làm rõ việc được nâng điểm

Sáng nay (16-9), TAND tỉnh Sơn La mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018. Đây là tỉnh đầu tiên trong ba địa phương (Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình) mở phiên tòa để xem xét cáo buộc đối với các bị cáo.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, HĐXX gồm năm thành viên do thẩm phán Quản Hữu Chiến ngồi ghế chủ tọa.

TAND tỉnh Sơn La triệu tập hàng loạt thí sinh để làm rõ vì sao được nâng điểm. Ảnh: TP

Tám bị cáo bị đưa ra xét xử cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ gồm: Trần Xuân Yến (cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La), Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục), Lò Văn Huynh (cựu trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục), Đặng Hữu Thủy (cựu phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu), Cầm Thị Bun Sọn (cựu phó trưởng Phòng chính trị - tư tưởng), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu phó trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục).

Ngoài ra, hai cựu cán bộ công an khác cũng phải hầu tòa là Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) và Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La).

Đáng chú ý, tòa triệu tập 47 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và 43 người làm chứng. Trong số này nhiều người là phụ huynh và trực tiếp các thí sinh được nâng điểm.

Theo cáo trạng, cơ quan công an đã làm việc với cha mẹ hoặc người thân của 44 thí sinh, phần lớn đều là quan chức, cán bộ về hưu. Trong đó, 27 trường hợp thừa nhận chuyển thông tin của các thí sinh để nhờ xem điểm, 15 trường hợp không thừa nhận cung cấp thông tin cho các đối tượng trung gian.

Công an cũng xác minh 21/44 thí sinh, 11 thí sinh khai trực tiếp liên hệ chuyển thông tin nhưng mục đích là để nhờ xem điểm, tám thí sinh không thừa nhận chuyển thông tin để nhờ xem điểm hoặc nâng điểm, hai thí sinh vắng mặt tại địa phương nên chưa xác minh được.

Năm trong số tám bị cáo vụ gian lận điểm tại Sơn La. Ảnh: TP

Tòa cũng triệu tập ông Hoàng Tiến Đức, nguyên giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La. Ông Đức được xác định là một trong số 18 người trung gian nhận thông tin thí sinh (đưa cho Trần Xuân Yến hai tờ danh sách ghi thông tin của tám thí sinh để nâng điểm các môn thi).

Ông Đức bị Ban bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng vì đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương, ngành giáo dục và cá nhân ông Đức, gây bức xúc trong xã hội.

Cùng với đó, UBND tỉnh Sơn La mới đây đã có quyết định thu hồi quyết định nghỉ hưu đã ban hành trước đó đối với ông Đức (nghỉ hưu từ ngày 1-7).

Dù vậy, trong vụ án gây chấn động dư luận nói trên, ông Hoàng Tiến Đức không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà sẽ đến tòa với tư cách người làm chứng.

Ngoài ông Đức, một số lãnh đạo khác cũng được triệu tập tới tòa như Nguyễn Duy Hoàng (Phó Giám đốc Sở GD&ĐT), Đỗ Kim Quang (Giám đốc VNPT Sơn La), Lê Trọng Bình (Phó Chủ tịch UBND TP Sơn La), Phan Ngọc Sơn (Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT)…

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Điểm nóng tố tụng: Cập nhật vụ Vạn Thịnh Phát; vụ kiện Miss Grand Việt Nam 2023

Điểm nóng tố tụng: Cập nhật vụ Vạn Thịnh Phát; vụ kiện Miss Grand Việt Nam 2023

(PLO)- Lượng rất lớn tài sản vụ án Vạn Thịnh Phát đã bị phong tỏa, kê biên; Cựu giám đốc BV Thủ Đức lãnh 21 năm tù về 2 tội tham ô, rửa tiền; Anh trai bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn kháng cáo; Công ty Sen Vàng bị kiện liên quan đến Miss Grand Việt Nam 2023; Bị hại kêu oan cho bị cáo trong vụ án giết người; Giọt nước mắt của người đàn ông chém vợ thương tích 51%.

VKSND Tối cao giải đáp quy định về xử phạt hành chính

VKSND Tối cao giải đáp quy định về xử phạt hành chính

(PLO)- Nếu người bị xử phạt không thi hành quyết định xử phạt hành chính vì nguyên nhân khách quan, không trốn tránh, trì hoãn và cơ quan ra quyết định xử phạt không theo dõi, đôn đốc,…thì không thuộc trường hợp cố tình trốn tránh, trì hoãn.