Sòng bạc ở phố Tây có 7 phụ nữ tham gia sát phạt

(PLO)- Nhóm tám người lập sòng bạc bằng hình thức đánh bài bửu ăn tiền ở phố Tây, quận 1 thì bị công an bắt quả tang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-12, Công an Quận 1 TP.HCM tạm giữ nhóm tám người để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong số này, có bảy người là phụ nữ.

Trước đó, Công an Quận 1 phát hiện một số phụ nữ thường xuyên tụ tập tại một địa điểm trên đường Bùi Viện có biểu hiện nghi vấn tổ chức sòng bạc.

Trinh sát theo dõi phát hiện những người này không phải tới đây để ăn uống mà tụ tập lập sòng đánh bạc từ 0 giờ đến sáng. Những người tham gia phần lớn là các nhân viên các nhà hàng ở phố Tây.

Bắt sòng bạc có 7 phụ nữ đang sát phạt ở phố Tây
Công an ập vào một địa điểm ở phố Tây phát hiện nhóm người đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài bửu. Ảnh: HT

Không để tụ điểm phức tạp này kéo dài gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa phương nên sau khi nắm rõ phương thức hoạt động của các đối tượng, Đội CSHS Công an Quận 1 phối hợp Công an phường Phạm Ngũ Lão lên kế hoạch triệt phá sòng bạc này.

Sáng sớm 15-12, trinh sát hình sự ập vào quán kiểm tra, phát hiện nhóm tám người đang tụ tập chơi bài bửu ăn tiền. Một người đàn ông được xác định “cầm cái” còn bảy người là các con bạc.

Qua kiểm tra sòng bạc, công an thu giữ trên chiếu bạc số tiền hơn 9 triệu đồng và dụng cụ dùng để chơi đánh bạc; thu giữ trên người các con bạc tổng số tiền hơn 52 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm