Southgate lờ đi, HLV Đan Mạch tức giận về quả 11m của tuyển Anh

Rạng sáng nay (8-7), tuyển Anh đã ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch trong 2 hiệp phụ ở bán kết Euro 2020 trên sân nhà Wembley.

Đây là chiến thắng gây nhiều tranh cãi vì Anh ghi bàn quyết định nhờ một quả phạt đền được cho là… quyết định quá tay của trọng tài chính người Hà Lan Danny Makkelie. Trong hiệp 1, Mikkel Damsgaard mở tỉ số cho Đan Mạch từ quả đá phạt trực tiếp tuyệt đẹp. Anh ngay sau đó gỡ hòa 1-1 nhờ pha “đốt đền” của Kjaer.

Có đến 2 quả bóng trên sân. ẢNH: ITV

Ở phút cuối hiệp phụ đầu tiên, Sterling ngã trong vòng cấm sau pha đeo bám của hai cầu thủ Đan Mạch. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m trong sự phản đối của cầu thủ Đan Mạch. Sau khi nghe tổ VAR tư vấn, trọng tài không thay đổi quyết định. Harry Kane cần đến 2 cú sút mới có thể hạ gục thủ môn Kasper Schmeichel ghi bàn quyết định cho Anh.

Pha bóng dẫn đến penalty đã tạo nên tranh cãi gay gắt. Đầu tiên, khi Sterling đi bóng vào vòng cấm, có 1 quả bóng khác bỗng dưng xuất hiện trên sân.

Theo The Sun (Anh), trọng tài hoàn toàn có quyền cắt còi ở tình huống này để đưa “quả bóng ma” ra ngoài nhưng ông đã không làm điều đó. Có lẽ trọng tài cho rằng quả bóng thứ hai đó không can thiệp vào trận đấu nên không cắt còi.

2 quả bóng trên sân và tình huống Sterling ngã trong vòng cấm. ẢNH: THE SUN

Ngay cả pha bóng Sterling ngã trong vòng cấm kiếm về cho Anh quả 11m cũng vấp phải sự phản đối từ nhiều chuyên gia bóng đá. Nhiều người cho rằng Sterling đã ngã giả vờ khi tác động của cầu thủ Đan Mạch là không đủ lớn.

Cựu HLV Arsenal Arsene Wenger chia sẻ trực tiếp trên sóng truyền hình, “Đó không phải là quả phạt đền. Tôi không hiểu tại sao VAR không yêu cầu trọng tài xem lại tình huống. Trong thời điểm quyết định như vậy, điều quan trọng là trọng tài phải hoàn toàn bị thuyết phục vì quả phạt đền không rõ ràng. VAR đã làm không tốt trong tình huống này”.

Trong khi đó, Sterling khăng khăng khẳng định anh bị phạm lỗi trong vòng cấm. Sterling nói với ITV, “Tôi đi bóng vào vòng cấm và cầu thủ Đan Mạch đã tác động vào chân phải của tôi. Miễn là bóng đi vào lưới, đó là tất cả những gì quan trọng nhất”.

HLV Gareth Southgate của tuyển Anh thì lờ đi khi được hỏi, ông khẳng định mình không nhìn thấy rõ tình huống đó, đồng thời ca ngợi màn trình diễn của các học trò là tuyệt vời.

Sterling khẳng định hậu vệ Đan Mạch đã phạm lỗi trong tình huống này. ẢNH: AP

Còn HLV Kasper Hjulmand của Đan Mạch thì rất tức giận với quyết định của trọng tài. Hjulmand liên tục nói từ thất vọng khi ông chia sẻ sau trận đấu, “Chúng tôi rất rất thất vọng và tôi rất khó để nói về điều đó. Có lẽ tôi sẽ dễ dàng nói ra cảm giác của mình trong vài ngày tới. Chúng tôi thất vọng vì chúng tôi đã đến rất gần trận chung kết.

Chúng tôi thất vọng vì quyết định đó. Đó không phải là quả phạt đền. Ngay bây giờ, nó làm tôi rất khó chịu. Chúng tôi thất vọng, chúng tôi rất thất vọng. Thua trận là chuyện rất bình thường nhưng thua kiểu này thì thật thất vọng, bởi vì những người này (Đan Mạch) đã thắng rất nhiều trận đấu.

Thật quá cay đắng. Tôi nghĩ chúng tôi phải tìm cách tiêu hóa sự thất vọng trước khi có thể nói về cảm nhận của mình. Đây là cách rời cuộc chơi quá cay đắng”.

Tuyển Anh tri ân CĐV trên sân Wembley sau khi vào chung kết. ẢNH: UEFA

Trong khi đó, hai chuyên gia và là cựu cầu thủ Ian Wright và Roy Keane đã có những nhận xét trái chiều về quả phạt đền trên kênh ITV. Keane cho rằng quả phạt đền là không chính xác, còn Wright đơn giản cói đó là điều thường xảy ra trong cả mùa giải.

Trận chung kết Euro 2020 giữa Anh và Ý sẽ diễn ra trên sân vận động Wembley (London, Anh) vào lúc 2h ngày 12-7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm