Suất rớt hạng ở buổi chợ chiều V-League

(PLO)- SHB Đà Nẵng đã tụt lại trong cuộc chạy trốn suất rớt hạng trực tiếp duy nhất khi trên sân nhà không thể đánh bại SL Nghệ An chơi đúng nghĩa của một trận cầu thủ tục.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

CLB TP.HCM đã thắng sân khách HA Gia Lai 1-0, đội khách Khánh Hòa ngã nặng ở sân B. Bình Dương 0-3 trong khi SHB Đà Nẵng như tự đào hố chôn mình vì thua SL Nghệ An 0-1 ngay tại sân nhà.

SHB Đà Nẵng thua cả đội thiếu động lực và thanh lý sớm ngoại binh

Từ thế thượng phong khi xếp trên CLB TP.HCM nhờ hiệu số bàn thắng bại và cùng số điểm như B. Bình Dương, thầy trò HLV Phạm Minh Đức rơi xuống đáy bảng.

Đáng tiếc cho SHB Đà Nẵng quá căng thẳng và yếu kém đã không thể vượt qua chính mình ở buổi chợ chiều V-League. Khi mà đội khách SL Nghệ An đã không còn động lực chiến đấu vì sớm trụ hạng và tung đội hình hai vào sân, thậm chí còn thanh lý hai ngoại binh ngay trước giờ bóng lăn, chủ nhà vẫn không thể ghi bàn thắng.

Một trận đấu được xem là dễ đá và dễ có 3 điểm để thoát, thế mà ép sân, có cơ hội nhưng không ăn bàn để rồi phút 85 thì SHB Đà Nẵng lại bị cú dứt điểm của tiền đào trẻ SL Nghệ An Xuân Tiến hạ gục.

Từ cửa trụ hạng sáng nhất, SHB Đà Nẵng hụt hơi và hụt chân cả trong những trận đấu dễ ăn nhất để rồi đang rất gần với hạng Nhất. Ảnh: ANH PHƯƠNG
Từ cửa trụ hạng sáng nhất, SHB Đà Nẵng hụt hơi và hụt chân cả trong những trận đấu dễ ăn nhất để rồi đang rất gần với hạng Nhất. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Có nhiều nguồn dư luận chia sẻ SHB Đà Nẵng… muốn thế vì nếu trụ hạng thì mùa sau cũng sống một cách chật vật khi thiếu nguồn kinh phí tối thiểu để duy trì đội. Những cử chỉ đẹp cuối cùng của bầu Hiển với đội bóng yêu mến một thời của ông là cho tăng cường một tiền đạo ngoại của Hà Nội cùng HLV Phạm Minh Đức để trục vớt con tàu đang đắm nhưng họ lại không thể thắng trong trận đấu dễ thắng nhất.

Lượt đấu cuối vào ngày 11-8, SHB Đà Nẵng (11 điểm, hiệu số -10) làm khách ở Khánh Hòa nếu thắng cũng không còn nắm quyền tự quyết trong tay.

Không còn chung kết ngược trên sân Thống Nhất

Trước lượt đấu cuối, trong khi CLB TP.HCM (14 điểm, hiệu số -11) và B. Bình Dương (14 điểm, hiệu số -4) gặp nhau chỉ cần hòa là cùng trụ hạng thì thầy trò HLV Phạm Minh Đức làm khách tại Nha Trang nếu có thắng cũng phải chờ TP.HCM thua trên sân nhà. Điều cực khó xảy ra khi hai đội TP.HCM và B. Bình Dương đã vào thế thoát tranh chấp với nhau trong trận chung kết ngược mà thay vào đó là vô thế nhìn nhau cùng trụ hạng.

Về lý thuyết, cửa hẹp trụ hạng của đội bóng sông Hàn là căng sức thắng Khánh Hòa trên sân Nha Trang rồi trông mong vào thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức (gần như đã trụ hạng với điều kiện đừng thua quá đậm TP.HCM ở lượt cuối) hết mình hết sức thắng TP.HCM trên sân Thống Nhất. Thế nhưng với giới bóng đá thì hầu như tất cả đều tin rằng cùng lúc hai chiến thắng của hai đội khách trên sân Nha Trang và Thống Nhất sẽ không thể xảy ra ở phiên chợ chiều.

Thực tế trong những buổi chợ chiều V-League không chỉ ở mùa này, mọi toan tính của các CLB không chỉ diễn ra trên sân cỏ, mà nhiều thứ còn phụ thuộc vào đường đi nước bước hậu trường và kể cả thứ bóng đá tình nghĩa hoặc chọn giải pháp đôi bên cùng có lợi. Nó đã được thể hiện qua thái độ và thiếu động lực của các đội sớm trụ hạng như SL Nghệ An, Khánh Hòa, HA Gia Lai.

Bất ngờ ở lượt cuối có thể sẽ không xảy ra nhưng giới chuyên môn lại rất bất ngờ với cửa trụ hạng sáng nhất của SHB Đà Nẵng thì họ lại thua liền ba trận với nhiều cơ hội hỏng ăn để rồi rơi vào thế yếu nhất và gần với hạng Nhất nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm