Tối 26-7: Việt Nam thêm 5.174 ca mắc, riêng TP.HCM 4.283 ca

Tối 26-7, Bộ Y tế cho biết Việt Nam có 5.174 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 5.155 ca ghi nhận trong nước.

Trong số ca trong nước, TP.HCM vẫn nhiều nhất với 4.283 ca, Bình Dương (326), Đồng Nai (134), Đồng Tháp (116), Hà Nội (81), Cần Thơ (36), Đà Nẵng (34), Bình Thuận (25), Phú Yên (20), Bến Tre (18), Đắk Lắk (13).

Ngoài ra, Trà Vinh cũng có 13 ca mới, Vĩnh Phúc (10), Bình Định (8 ), Quảng Nam (8 ), Lâm Đồng (7), Ninh Thuận (7), Quảng Ngãi (4), Gia Lai (3), Bạc Liêu (2), Nghệ An (2), Tuyên Quang (1), Cà Mau (1), Hòa Bình (1), Đắk Nông (1), Huế (1).

Tính cả ngày hôm nay, Việt Nam có tổng cộng 7.882 ca mắc mới, riêng tại TP.HCM là 5.997 ca mới, Bình Dương (733), Đồng Nai (259), Tiền Giang (201), Đồng Tháp (135), Hà Nội (81)…

Như vậy, đến nay (sau bốn đợt dịch), Việt Nam có tổng 106.347 ca mắc, trong đó có 2.201 ca nhập cảnh và 104.146 ca mắc trong nước.

Cũng trong ngày 26-7, 2.006 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 21.344 trường hợp.

Hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 126 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 15 ca.

Về tình hình tiêm chủng, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 4.613.491 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.223.628 liều, tiêm mũi 2 là 389.863 liều.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm