Ngày 10-7, khi đến khu vực tổ 1, tổ 2, ấp Thạnh Phú, từ xa chúng tôi đã nghe mùi hôi hám nồng nặc, mùi nhựa cháy khét lẹt lùa theo từng cơn gió. Ông Nguyễn Văn Lập, tổ trưởng tổ 1, bức xúc: “Mấy năm nay Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Trung Thiên do ông Lê Văn Thiệu làm giám đốc và cơ sở gia công, chế biến nhựa Nhật Anh của bà Bùi Thị Huệ (vợ ông Thiệu) liên tục gây ô nhiễm môi trường khiến người dân chúng tôi hết sức khổ sở. Suốt ngày đêm, mùi hôi hám, mùi khói khét lẹt bao phủ cả khu vực, không ai chịu thấu”.
Ông Lập kể, mỗi ngày có nhiều đoàn xe tải lớn từ khắp các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long chở các loại nhựa, nylon phế phẩm đổ về đây. Cơ sở Nhật Anh và Công ty Trung Thiên chuyên gia công sơ chế nhựa để sản xuất ra các loại ống nhựa. Do không có hệ thống xử lý an toàn nên khói bụi, mùi hôi tỏa ra gây ô nhiễm cả một vùng.
Công ty Trung Thiên (huyện Châu Thành, Đồng Tháp) đã vi phạm về việc xả nước thải trong nhiều năm nay. Ảnh: HÙNG ANH
Ông Châu Văn Bay, tổ trưởng tổ 2, nói: “Ngoài việc gây ô nhiễm không khí, cơ sở tái chế nhựa Nhật Anh còn không có hệ thống xử lý nước thải. Nước rửa các loại bao nylon dơ bẩn được xả thẳng xuống sông Sa Đéc. Đáng nói là ở hai tổ 1 và 2 có hơn 50 gia đình sử dụng nước sông trong sinh hoạt hằng ngày. Ai cũng khổ sở vì dòng nước bị ô nhiễm nặng. Hiện tại có gần 40 trẻ em ở hai tổ bị viêm phế quản và ghẻ lở vì ngày nào cũng hít thở không khí ô nhiễm và sử dụng nước bẩn để tắm”.
Xác nhận việc nước sông Sa Đéc bị ô nhiễm nặng nề, bà Nguyễn Thị Huệ, cư dân tổ 1, than thở: “Có nhiều hôm tui xách đầy một lu nước lên lóng phèn để sử dụng. Khi nước trong vẫn còn mùi hôi nồng nặc, dưới đáy lu đóng một lớp cặn đen ngòm, đành đổ bỏ”.
Người dân địa phương đã nhiều lần khiếu nại tình trạng ô nhiễm trên nhưng chính quyền xử lý không triệt để. Ông Phạm Hữu Sang, cư dân tổ 2, nói: “Mỗi khi người dân điện thoại báo cho cảnh sát môi trường xuống kiểm tra thì không hiểu sao hai doanh nghiệp này đều đóng cửa, cho công nhân nghỉ việc và dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi đoàn kiểm tra ra về thì ô nhiễm vẫn tiếp tục”.
| Sẽ tiếp tục xử lý Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường tỉnh đã xử phạt Công ty Trung Thiên 5 triệu đồng, cơ sở Nhật Anh 26,5 triệu đồng về hành vi xả nước không đúng quy định; buộc họ phải chấm dứt việc xả thải gây ô nhiễm, xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn trong vòng 45 ngày (đến hết ngày 23-4 phải hoàn thành). Thế nhưng đến nay, hai doanh nghiệp này chưa xây dựng xong hệ thống xử lý nước thải. Theo ghi nhận của chúng tôi, mùi hôi từ Công ty Trung Thiên và cơ sở Nhật Anh đã giảm rất nhiều so với trước đây vì chúng tôi đã yêu cầu phải nhập bao nylon đã qua sơ chế để sản xuất.Chúng tôi vẫn theo dõi hoạt động của Công ty Trung Thiên và cơ sở Nhật Anh, nếu tiếp tục bắt quả tang hai doanh nghiệp xả nước thải chưa qua xử lý ra sông thì chúng tôi sẽ xử phạt nặng hơn. Đại tá HỒ DŨNG AO, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh Đồng Tháp UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra tình trạng ô nhiễm ở hai doanh nghiệp nêu trên. Nếu đã hết thời hạn bị buộc phải khắc phục mà tình trạng ô nhiễm vẫn còn, UBND tỉnh sẽ xem xét và xử lý nghiêm theo luật định. Ông LÊ MINH HOAN, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp |
HÙNG ANH