Tái ngộ U-23 Việt Nam, Madam Pang chơi chiêu gọi cầu thủ Thái kiều

(PLO)-  Nữ trưởng đoàn U-23 Thái Lan Nuanphan Lamsam (Madam Pang) tiết lộ, hai cầu thủ ngoại gốc Thái Yannick Nusbaum và Marcel Sieghart đã sẵn sàng hội quân cùng đồng đội để chuẩn bịvòng chung kết U-23 châu Á 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngay sau thất bại trong trận chung kết SEA Games 31 trước chủ nhà, đội tuyển U-23 Thái Lan đã hội quân trở lại vào ngày 25-5 với quyết tâm cao vượt qua vòng bảng với tuyển U-23 Hàn Quốc, Malaysia và đặc biệt là đối thủ khó chịu U-23 Việt Nam.

Trong khi đội tuyển U-23 Việt Nam dưới thời tân HLV Gong Oh-kyun vừa đi tập huấn ở UAE chuẩn bị chu đáo cho vòng chung kết U-23 châu Á diễn ra tại Uzbekistan (từ ngày 1-7 đến ngày 19-6) thì đội U-23 Thái Lan chỉ huấn luyện trong nước.

Những chú voi con đã công bố danh sách 30 tuyển thủ trước khi rút gọn còn 23 người. Madam Pang bật mí bà vừa phối hợp với gia đình các cầu thủ trẻ đang chơi bóng ở nước ngoài co gốc gác Thái Lan gia nhập đội tuyển.

Madam Pang cho biết: “Pang nghĩ rằng điều này giống như đội tuyển quốc gia Thái Lan trong kỷ nguyên mới, đó là sự pha trộn giữa những cầu thủ giỏi nhất của Thái Lan và một nhóm cầu thủ lai với kinh nghiệm chơi ở nước ngoài. Tôi tin sự xuất hiện của những cầu thủ Thái kiều ngoài việc giúp nâng cao trình độ cho nhóm đồng nghiệp trong nước, còn cho thấy rằng chúng tôi có khả năng du nhập ngày càng nhiều cầu thủ từ nước ngoài đến khoác áo các đội tuyển Thái Lan trong tương lai.

Madam Pang quyết xây dựng lại đội tuyển U-23 Thái Lan dựa trên nòng cốt từ các cầu thủ nước ngoài. Ảnh: CCT

Madam Pang quyết xây dựng lại đội tuyển U-23 Thái Lan dựa trên nòng cốt từ các cầu thủ nước ngoài. Ảnh: CCT

Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ và gia đình của họ. Tất cả mọi người đều rất hào hứng và dốc hết 100% tâm trí để thi đấu cho đội tuyển U-23 Thái Lan”.

Madam Pang cho biết thêm các cầu thủ Benjamin Davis sẽ trở lại tuyển vào ngày 26-5, Nicholas Michelson cũng xin lên muộn, sau trận đá cúp cuối cùng vào ngày 26-5 trước khi bay sang Thái Lan vào ngày 28/5. Jonathan Khemdi cũng sẽ lên tuyển cùng đội tại Uzbekistan vào ngày 31-5. Sau trận chung kết SEA Games 31 thua chủ nhà Việt Nam 0-1, bà Pang không đổ thừa cho thất bại và gọi trận thua này sẽ giúp các cầu thủ trẻ Thái Lan trưởng thành hơn để không đi vào vết xe đổ.

Đội tuyển U-23 Thái Lan tích cực tập luyện chuẩn bị vòng chung kết U-23 châu Á 2022. Ảnh: CCT.

Đội tuyển U-23 Thái Lan tích cực tập luyện chuẩn bị vòng chung kết U-23 châu Á 2022. Ảnh: CCT.

Tại vòng chung kết U-23 châu Á 2022, đội tuyển U-23 Thái Lan lần lượt gặp U-23 Việt Nam (ngày 2-6) và U-23 Malaysia (ngày 5-6) đều trên sân vận động Bunyodkor. Trận cuối vòng bảng, họ đụng độ U-23 Hàn Quốc (ngày 8-6) tại sân vận động Pakhtakor Margassey.

HLV Worawut Srimaka dẫn dắt đội U-23 Thái Lan có buổi tập đầu tiên giúp học trò hồi phục và tăng cường thể chất. Ông thầy 50 tuổi đã sàng lọc từ rất nhiều nguồn để chọn ra 30 cầu thủ mà Worawut cho là hay nhất và phù hợp với chiến thuật của mình. Sau bốn ngày tập luyện, HLV Worawut Srimaka sẽ chốt danh sách cuối cùng 23 tuyển thủ trẻ Thái Lan lên đường sang Uzbekistan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm