Tại sao ngày càng nhiều người trẻ dễ bị đột quỵ?

(PLO)- Sự gia tăng các yếu tố không lành mạnh liên quan đến lối sống khiến tỉ lệ bị đột quỵ ở người trẻ tuổi gia tăng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đột quỵ xảy ra khi lượng máu lên não bị cắt đứt. Khi các tế bào não không thể nhận được ô xy, chúng nhanh chóng chết đi, gây tổn thương não, tàn tật hoặc thậm chí tử vong.

Các yếu tố liên quan đến lối sống có mối quan hệ mật thiết với tình trạng đột quỵ ở người trẻ tuổi. Ảnh:Healthone.

Các yếu tố liên quan đến lối sống có mối quan hệ mật thiết với tình trạng đột quỵ ở người trẻ tuổi. Ảnh:Healthone.

Các chuyên gia y tế cho rằng nguyên nhân khiến ngày càng nhiều người trẻ bị đột quỵ là do sự gia tăng các yếu tố liên quan đến lối sống ở những người trẻ tuổi, bao gồm béo phì, tăng huyết áp, tiểu đường và cholesterol cao, theo Easy Health Options.

Tuy nhiên theo bác sĩ tim mạch Elizabeth Klodas (Mỹ), đột quỵ có thể phòng ngừa được. Một nghiên cứu với sự tham gia của 27.000 người từ mọi châu lục trên thế giới cho thấy 90% các ca đột quỵ có thể được ngăn ngừa nếu kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ liên quan đến lối sống.

Theo đó, một lối sống lành mạnh cần có các yếu tố sau:

Tập thể dục thường xuyên

Kiểm soát huyết áp

Bỏ thuốc lá, rượu bia

Giảm bớt căng thẳng

Duy trì cân nặng hợp lý

Thực hiện chế độ ăn lành mạnh cho tim mạch.

Tại hội nghị đột quỵ quốc tế 2022 với chủ đề "Thách thức và cơ hội" Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, số liệu từ Hội đột quỵ thế giới 2022 cho thấy, mỗi năm thế giới có hơn 12,2 triệu ca đột quỵ, trong đó hơn 16% xảy ra ở người trẻ 15-49 tuổi. Cùng đó, mỗi năm có tới 6,5 triệu ca tử vong do căn bệnh này với hơn 6% trong số đó là người người trẻ. Đây là con số đáng báo động, vì nhóm người trẻ tuổi là lực lượng lao động chính của mỗi gia đình và xã hội.

Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ, khoảng 50% trong số đó tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm