Dưới đây là trích đoạn một số cuộc phỏng vấn mà Michael Robinson đã thực hiện với một số nhân vật quan trọng ở Barcelona để hé lộ những bí mật về sự sa sút phong độ của Ronaldinho:
+Joan Laporta (Chủ tịch Barca): “Vào mùa Xuân năm 2007, sau trận đấu với Real Zaragoza, chúng tôi bắt đầu thấy một số ưự thay đổi trong thái độ của Ronaldinho với các cầu thủ khác trong CLB và điều này bắt đầu ảnh hưởng không tốt đến Barca", Chủ tịch Barca cho biết. Điều mà ông Laporta muốn nhắc đến ở đây là "sự cố" xảy ra sau trận đấu với Zaragoza. Khi đó thay vì lên xe bus cùng các đồng đội để về khách sạn thì Ronaldinho và Deco đã lên ô tô riêng để đi“.
Cuối cùng chúng tôi nói chuyện với Ronaldinho để tìm hiểu xem anh ấy đang nghĩ gì và anh ấy nói với chúng tôi là muốn ở lại Barca để tìm lại phong độ cao nhất. Chúng tôi tin lời Ronaldinho vì tất cả những gì anh ấy đã làm cho Barca nhưng thực tế là dù có rất nhiều người ủng hộ Ronaldinho, anh ấy lúc nào cũng chỉ có một mình", Laporta nhớ lại.
Txiki Begiristain (GĐTT): “Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Ronaldinho trở lại Barca sau World Cup 2006. Chúng tôi nhận ra sự thay đổi này trong từng chi tiết nhỏ. Ronaldinho không còn đánh bại được đối thủ trong những tình huống một đối một. Cậu ta bị chấn thương và rất dễ bị tác động bởi những gì xảy ra xung quanh mình. Ronaldinho đã đã phải vật lộn với phong độ của mình để trở lại ĐTQG". Txiki Begiristain bật mí.
Sandro Rossell Phó Chủ tịch Barca): “Ronaldinho chịu trách nhiệm về tất cả những hành động của anh ta. Có thể anh ta không phải là người duy nhất phải chịu trách nhiệm nhưng anh ta là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất vì anh ta chạy, nhảy, sút bóng...chứ không phải là ai khác". Sandro Rossel được xem là người đã biến Ronaldinho trở thành một biểu tượng của thị trường như hiện nay sau khi ông này đã ký cho siêu sao Brazil một hợp đồng quảng cáo với tập đoàn sản xuất và kinh doanh đồ thể thao Nike.
+Edmílson (Đồng hương và đồng đội cũ của Ronaldinho ở Barca): “Mọi người trong CLB từ các bác sỹ tới Ngài Chủ tịch, HLV và các đồng đội lẽ ra đã có thể làm được nhiều việc hơn để giúp Ronaldinho. Ở Barca có rất nhiều tác động xấu có thể làm hỏng sự nghiệp của một cầu thủ và có lẽ Ronaldinho đã không có đủ ý chí để tránh xa khỏi những tác động xấu này", Edmilson nhận định.
Theo HT (TT&VH Online)