Tài xế nhảy khỏi xe tải mất phanh, ô tô chạy tự do gây tai nạn chết người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Chiều 14-3, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) tạm giữ hình sự tài xế Bùi Văn Huy (31 tuổi, trú xóm Hợp Thuận, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Địa điểm trước khi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh cắt từ video clip. 

Tài xế Huy là người đã nhảy ra khỏi cabin xe tải để xe chạy tự do dẫn đến xe cẩu trên xe tải đổ xuống gây chết người.

 Nạn nhân là ông Trần Quốc Tuấn (72 tuổi, trú cùng xóm Hợp Thuận).

Sáng 13-3, xe tải 14C-077.83 chở máy múc (máy xúc) phía sau nhưng không có người lái lao từ trong đường xã ra cắt qua quốc lộ 48A (thuộc địa phận xã Đồng Hợp).

Một người dân phát hiện xe tải "không người lái" đang lao tới đã kịp tháo chạy. Ảnh cắt từ video clip. 

Một số người dân phát hiện xe không có người lái đang lao tới đã kịp tháo chạy thoát thân.

Chiếc xe chạy qua quốc lộ 48A, lao lên vỉa hè đâm vào trước ki ốt nhà dân kinh doanh thức ăn gia súc. Cú đâm mạnh khiến máy múc sau thùng xe tải lật rơi xuống đè trúng ông Tuấn- đang dừng xe máy trên vìa hè, không khịp chạy tránh.

Vụ tai nạn khiến ông Tuấn tử vong tại chỗ, xe máy và máy xúc hư hỏng nặng. 

Chiếc xe tải tiếp tục lao lên vỉa hè và máy múc trên thùng xe tải trúc xuống đè trúng nạn nhân. Ảnh cắt từ video clip. 

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an huyện Quỳ Hợp đã có mặt tại hiện trường và tìm ra tài xế của xe tải là Bùi Văn Huy.

Theo ông Vũ Ngọc Lâm– Chủ tịch UBND xã Đồng Hợp, tài xế Huy khai nhận do xe tải mất phanh dẫn đến Huy không làm chủ được, đã nhảy ra ngoài cabin trước khi xảy ra vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm