Tân binh phải tỏa sáng hơn trò cũ ông Park

Trung vệ Hữu Tuấn nhiều lần trụ lại danh sách cuối cùng của ông thầy người Hàn Quốc cho những trận vòng loại thứ hai World Cup 2022 nhưng chưa một lần anh ra sân. Đợt tập trung từ ngày 6-12 này, Hữu Tuấn không còn cơ hội lên tuyển.

Lần này liệu HLV Park Hang-seo có tạo cơ hội cho các tân binh để làm mới lối chơi? Ảnh: NGỌC DUNG

Dày dạn như tiền đạo Văn Quyết từng chơi nổi bật ở Asiad 18, mang băng đội trưởng tại AFF Cup 2018 thế mà suốt hai năm qua vắng bóng, vì ông Park thấy chưa phù hợp cách chơi chung. Lần này, chân sút của Hà Nội tái xuất đội tuyển do chơi quá hay ở V-League trong hai mùa bóng qua.
Hai trường hợp kể trên không có đất diễn và lận đận ở đội tuyển quốc gia cho thấy HLV Park Hang-seo không quá thoải mái hoặc dễ dãi với những thử nghiệm mới, hay rất ngại xào xáo nền tảng cũ. Tất cả gương mặt từng sát cánh bên thầy Park từ hồi đoạt ngôi á quân U-23 châu Á và chinh chiến trong đội tuyển Việt Nam đều có mặt, trừ khi phong độ sa sút thấy rõ hoặc sức khỏe giảm đi như thủ môn Bùi Tiến Dũng, Anh Đức.
Cũng có một vài chấn thương đáng tiếc của Đình Trọng, Duy Mạnh, Đức Huy chưa hoàn toàn hồi phục, hay thủ môn Đặng Văn Lâm bận chơi bóng ở Thái Lan mới nhường nhiều hơn chỗ cho các tân binh.
Thủ môn Tấn Trường 34 tuổi vẫn là tân binh dưới thời ông Park, tương tự trung vệ Dương Thanh Hào, Văn Việt, hậu vệ Sầm Ngọc Đức, Xuân Cường cùng tiền vệ Cao Văn Triền đều là những nhân tố mới.
Ý tưởng thay đổi cách chơi của đội tuyển từ một tiền đạo cắm sang nhiều mũi nhọn cũng thôi thúc ông Park gọi nhiều hơn các chân sút Phan Văn Long, Hồ Tuấn Tài hay lão tướng Văn Quyết để tìm ra sức bật mới, bên cạnh sự cũ kỹ của Công Phượng, Tiến Linh, Hà Đức Chinh.
Đợt rèn luyện 22 ngày của đội tuyển quốc gia là thách thức rất lớn cho các tân binh hoặc cựu binh trở lại, sau ba năm ông Park vẫn giữ một đội hình nòng cốt không đổi với các trung vệ Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Trọng Hoàng, Văn Thanh, các tiền vệ Tuấn Anh, Hùng Dũng, Xuân Trường, Quang Hải... cùng với một số trường hợp chấn thương mới bình phục như Phan Văn Đức, Xuân Mạnh...
HLV Park Hang-seo vẫn giữ đúng lời hứa mở rộng cửa đội tuyển quốc gia chào đón nhân tài với nhiều cầu thủ mới lên thử nghiệm. Nhưng để các tân binh ở lại cho các mặt trận vòng loại thứ hai World Cup 2020 và AFF Cup đòi hỏi họ phải nỗ lực tỏa sáng hơn học trò cũ ông Park.•

Lần đầu tập trung đội tuyển quốc gia

 Đại dịch COVID-19 khiến cho tất cả giải đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam bị dời sang năm 2021. Trong suốt một năm qua, thầy trò Park Hang-seo mới có lần đầu tiên gặp gỡ chiều 6-12.

Trừ mỗi trường hợp chấn thương bất ngờ của Văn Hậu, ông Park có quân số tổng cộng 36 cầu thủ. Trong 22 ngày sắp tới là một cuộc tổng dượt ráo riết của các cầu thủ và gần như thầy Park sẽ khóa sổ đội tuyển để rèn luyện nâng cao hơn cho hai đấu trường lớn vòng loại Wold Cup 2022, AFF Cup bắt đầu từ cuối tháng 3-2021.

Một tuần sau, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ tập trung và đến cuối tháng 12-2020, ông Park sẽ cho học trò của hai đội thi đấu giao hữu với nhau hai trận. TT 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm