Tăng 527 phòng học để đón “heo vàng” vào lớp 1

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TP.HCM, năm học 2013-2014, TP.HCM sẽ có thêm 1.314 phòng học mới, trong đó dành 527 phòng cho bậc tiểu học để đưa sĩ số lớp học về mốc 40 hoặc dưới 40 học sinh/lớp. Năm nay lứa trẻ sinh năm 2007 (heo vàng) vào lớp 1, người dân lo ngại số học sinh lớp 1 sẽ tăng mạnh, đặc biệt tại các quận, huyện vùng ven.

Ông Nguyễn Đình Thái Châu, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính (Sở GD&ĐT TP.HCM), cho biết số học sinh lớp 1 năm nay tăng hơn 3.000 học sinh so với năm học 2012-2013 nên TP dành ưu tiên gần một nửa số phòng học mới cho bậc học này, phụ huynh không lo học sinh thiếu chỗ học. Số phòng học này tập trung ở các quận, huyện vùng ven có tỉ lệ dân nhập cư đông.

Hầu hết Phòng Giáo dục các quận, huyện như quận 11, quận Bình Thạnh, quận 4, huyện Hóc Môn đều lo ngại tình hình sĩ số lớp học còn đông (trên 40 học sinh/lớp), thiếu giáo viên, bảo mẫu bậc học mầm non, tiểu học…

Năm nay TP.HCM bắt đầu áp dụng mức tăng học phí mới vừa được HĐND thông qua. Theo đó, các quận, huyện đang chờ hướng dẫn cụ thể bằng văn bản của Sở GD&ĐT TP.HCM để thực hiện đúng các khoản thu.

Q.VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm