Tàu chiến Đức lần đầu tiến vào Biển Đông sau 20 năm

Chuyến đi dự kiến sẽ mất vài ngày.

Khinh hạm Bayern của hải quân Đức. Ảnh: VOI

Đáng chú ý, Bayern là tàu chiến đầu tiên của Đức đi qua Biển Đông sau gần 20 năm. Trước đó vào tháng 8, tàu này đã rời cảng Wilhelmshaven với hơn 200 sĩ quan và thủy thủ để thực hiện sứ mệnh kéo dài sáu tháng đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Giới chức Berlin cho biết tàu Bayern sẽ đi theo tuyến hàng hải thương mại thông thường và không đi qua eo biển Đài Loan - khu vực tàu chiến phương Tây thường di chuyển qua bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.

Dù vậy, Berlin cũng nhấn mạnh sự hiện diện của khinh hạm Bayern ở châu Á - Thái Bình Dương là nhằm thể hiện lập trường cứng rắn của Đức trong việc phản đối tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở các vùng biển trong khu vực.

Giới chuyên gia đánh giá rằng việc đưa tàu chiến tới Biển Đông sẽ là bước đi đầu tiên và quan trọng trong việc thực thi Định hướng chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được nội các Đức thông qua hồi năm ngoái. Định hướng này nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp quốc tế cũng như thúc đẩy mở rộng các thị trường tự do tại đây. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm