Tàu giã cào bị bắt đã bất ngờ tẩu thoát

Sáng 6-9, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết đang hoàn tất hồ sơ và tiếp tục làm rõ vụ việc một tàu giã cào tẩu thoát khi bị bắt.

Hiện tại lực lượng chức năng Quảng Trị đang hoàn tất hồ sơ và tiếp tục làm rõ tàu cá đã trốn chạy trên biển. Ảnh: PHƯỢNG VĨ

Chiều 5-9, hai tàu cá số hiệu QNg 92222 TS và tàu cá số hiệu QNg 97001 TS do ông Phạm Văn Sơn (trú phường Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ đang khai thác hải sản gần bờ biển Quảng Trị bằng hình thức giã cào, bị lực lượng chức năng có mặt, bắt giữ.

Trong quá trình lai dắt tàu vào bờ, ông Phạm Văn Sơn lợi dụng trời tối kèm mưa to, gió lớn, sóng mạnh đã tự ý cắt dây lái tàu vi phạm bỏ trốn.

Được biết, từ đầu năm 2017 đến nay số lượng tàu thuyền và ngư lưới cụ của ngư dân Quảng Trị bị mất, hư hỏng do tàu cá giã cào gây hại ngày một tăng.

Phương thức hoạt động của tàu giã cào là hai tàu công suất lớn trên 90 CV chạy song song và kéo theo một tấm lưới, phía đáy của lưới được gắn một dây sắt nặng để có thể cào sâu đến tận đáy biển. Mắt lưới giã cào nhỏ nên bất cứ thứ gì trên đường đi như tôm, cá, ốc, ghẹ... đều bị đánh bắt đến cạn kiệt, bị pháp luật nghiêm cấm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm