Tàu khu trục Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

(PLO)- Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Milius đi qua eo biển Đài Loan nhằm thể hiện cam kết của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-4, hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Milius đã đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 16-4, theo hãng tin Reuters.

Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết việc tàu USS Milius đi qua eo biển Đài Loan chỉ nhằm thể hiện cam kết của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Milius lớp Arleigh Burke quá cảnh ở eo biển Đài Loan vào ngày 17-4. Ảnh: REUTERS

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Milius lớp Arleigh Burke quá cảnh ở eo biển Đài Loan vào ngày 17-4. Ảnh: REUTERS

Hải quân Mỹ đưa tàu khu trục đi qua eo biển này khoảng mỗi tháng một lần và cũng thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ tự do hàng hải tương tự ở khu vực Biển Đông.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết con tàu đi theo hướng bắc qua eo biển và tình hình ở khu vực này vẫn bình thường trong thời gian tàu quá cảnh.

Ngày 17-4, Đại tá Thi Nghị thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông của quân đội Trung Quốc (PLA) cho biết quân đội đã theo dõi sát sao hành động của tàu khu trục Mỹ trong suốt quá trình đi qua eo biển Đài Loan.

Đại tá cho biết thêm PLA luôn trong tình trạng “báo động cao” và sẽ “kiên quyết” bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia cũng như đảm bảo hòa bình và ổn định của khu vực, theo tờ South China Morning Post.

Tuần trước, tàu USS Milius đã tiến hành hoạt động tự do hàng hải gần Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị TQ chiếm đóng phi pháp.

Hoạt động này của tàu khu trục Mỹ diễn ra chỉ vài ngày sau khi TQ kết thúc cuộc tập trận 3 ngày xung quanh eo biển Đài Loan nhằm phản ứng việc lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn công du đến Mỹ và gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy.

Sau khi kết thúc tập trận, TQ vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan với quy mô nhỏ hơn.

Cũng trong ngày 17-4, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết đã phát hiện 18 máy bay quân sự và 4 tàu hải quân TQ hoạt động xung quanh Đài Loan trong khoảng thời gian 24 giờ trước đó.

Bắc Kinh cho biết TQ luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và không loại trừ việc sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm